Đất tặc lộng hành… chính quyền bất lực

Mặc dù, người dân đã nhiều lần phản ánh về tình trạng khai thác đất trái phép tại thôn 7, xã Ia Nhin, huyện Chư Păh diễn ra trong một thời gian dài với quy mô lớn, tuy nhiên, không hiểu lý do gì, chính quyền địa phương cũng như lực lượng chức năng có liên quan không vào cuộc xử lý dứt điểm.

Hình ảnh mỏ đất trái phép tại thôn 7, xã Ia Nhin (huyện Chư Păh). Ảnh: KN

Hình ảnh mỏ đất trái phép tại thôn 7, xã Ia Nhin (huyện Chư Păh). Ảnh: KN

Thời gian qua, người dân trú tại thôn 7, xã Ia Nhin, huyện Chư Păh rất bức xúc, khi tại địa bàn xuất hiện mỏ đất trái phép, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của nhiều người. Trước sự việc trên, người dân đã nhiều lần phản ánh lên chính quyền xã Ia Nhin cũng như UBND huyện Chư Păh nhưng không được giải quyết, thậm chí các đối tượng càng mở rộng quy mô khai thác đất trái phép.

Để tìm hiểu rõ sự việc trên, chúng tôi đã có mặt tại thôn 7, xã Ia Nhin để ghi nhận vụ việc. Tại hiện trường, trước mắt chúng tôi là một mỏ đất trái phép được các đối tượng khai thác với quy mô lớn. Ngay tại mỏ có một chiếc máy múc và vài xe tải chở đất đang khai thác, vận chuyển đất đem đi bán. Qua tìm hiểu được biết, vị trí mỏ đất trái phép trước đây thuộc đất Ban quản lý rừng phòng hộ Ialy nhưng hiện tại đã bàn giao lại cho UBND xã Ia Nhin quản lý. Như vậy, những phản ánh của nhân dân là có cơ sở.

“Người dân thôn 7 vô cùng bức xúc về việc khai thác đất trái phép, đã nhiều lần phản ánh lên chính quyền địa phương với mong muốn được giải quyết dứt điểm nhưng vẫn không thấy sự vào cuộc của UBND xã Ia Nhin. Tình trạng này đã diễn ra gần 8 năm nay, từ khai thác cát, đá rồi bây giờ đến khai thác đất… Đối tượng khai thác là ông Phước - người trú cùng thôn với chúng tôi. Hơn ai hết, người dân chúng tôi mong muốn trả lại cuộc sống bình yên”, một người dân cho biết.

Đối với ông Phước, trước đây UBND xã Ia Nhin từng xử phạt hành chính về hành vi khai thác cát trái phép trên địa bàn thôn 7. Tuy nhiên, việc khai thác diễn ra nhiều năm nhưng vẫn không thấy chính quyền huyện xử lý triệt để?

Xe tải vận chuyển đất gây bụi bặm, khiến người dân bức xúc. Ảnh: KN

Lý giải về thực trạng trên, ông Lê Xuân Dũng, Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Chư Păh cho biết: “Tình trạng khai thác đất, cát trên địa bàn thôn 7, xã Ia Nhin thì cơ quan cũng mới nhận được báo cáo của lãnh đạo xã, đồng thời sẽ vào cuộc xử lý. Giải pháp trước mắt, sẽ cho người đi kiểm tra và báo cáo với lãnh đạo huyện tìm hướng vào cuộc xử lý triệt để…”.

Còn bà Võ Hoàng Đan Thanh, Chủ tịch UBND xã Ia Nhin khẳng định: “Sự việc khai thác đất trái phép tại thôn 7, xã Ia Nhin, chính quyền xã đã có báo cáo lên UBND huyện, do đây là địa điểm nóng nên UBND xã đang đợi chỉ đạo của lãnh đạo huyện. Quan điểm chúng tôi sẽ vào cuộc xử lý nghiêm”.

Trước sự việc trên, đề nghị UBND tỉnh Gia Lai, cần nhanh chóng chỉ đạo các cơ quan, ban ngành có liên quan vào cuộc nhằm xử lý dứt điểm tình trạng khai thác đất trái phép, tránh gây thất thoát tài nguyên quốc gia.

Khuất Nguyên

Nguồn Thanh Tra: http://thanhtra.com.vn/xa-hoi/moi-truong/dat-tac-long-hanh-chinh-quyen-bat-luc_t114c1143n149635