Đặt phiến đá tại vị trí dự kiến xây tượng đài Bác Hồ thứ 5 tại Nga

Việc xây dựng tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại St. Petersburg, Nga, có ý nghĩa chính trị, lịch sử, văn hóa to lớn và sự kiện này là bước khởi đầu vững chắc trong quá trình triển khai dự án.

Theo TTXVN, ngày 8/10, tại khuôn viên cạnh nhà số 15, Đại lộ Khai sáng, nơi giao nhau giữa phố Hồ Chí Minh và Đại lộ Khai sáng ở thành phố St. Petersburg, Liên bang Nga, đã long trọng diễn ra lễ đặt phiến đá tại vị trí dự kiến dựng tượng Bác ở thủ đô phương Bắc của nước Nga.

Sau lễ chào cờ Nga và Việt Nam trang nghiêm, phát biểu tại buổi lễ, Phó Thống đốc St. Petersburg Nikolay L.Bondarenko đã bày tỏ vui mừng trước sự kiện này, diễn ra 42 năm sau khi con phố giao cắt Đại lộ "Khai sáng" được đặt tên là phố Hồ Chí Minh để kỷ niệm việc ký thỏa thuận giữa Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Leningrad (nay là St. Petersburg).

Từ trái sang phải Chủ tịch Thượng viện Nga, ông Konstantin I Kosachev, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại LB Nga Ngô Đức Mạnh, Phó Thống đốc Nikolay L. Bondarenko gỡ vải khánh thành phiến đá. Ảnh: TTXVN

Từ trái sang phải Chủ tịch Thượng viện Nga, ông Konstantin I Kosachev, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại LB Nga Ngô Đức Mạnh, Phó Thống đốc Nikolay L. Bondarenko gỡ vải khánh thành phiến đá. Ảnh: TTXVN

Trong bài phát biểu của mình, Đại sứ Ngô Đức Mạnh cho biết cách đây gần 100 năm, người con ưu tú của nhân dân Việt Nam, Nguyễn Ái Quốc đã đến Petrograd (nay là St. Petersburg) để tìm con đường giải phóng đất nước.

Chính những kinh nghiệm và kiến thức Người tích lũy trong thời gian làm việc ở Liên Xô, cụ thể là ở Petrograd, đã giúp Chủ tịch Hồ Chí Minh đưa cuộc cách mạng của nhân dân Việt Nam đến thắng lợi.

Đại sứ Ngô Đức Mạnh cũng bày tỏ việc xây dựng tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại St. Petersburg có ý nghĩa chính trị, lịch sử, văn hóa to lớn và sự kiện này là bước khởi đầu vững chắc trong quá trình triển khai dự án, sẽ trở thành biểu tượng mới cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Liên bang Nga nói chung và St.Petersburg nói riêng.

Đại sứ Ngô Đức Mạnh chính là người tích cực thúc đẩy ý tưởng xây dựng tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại St. Petersburg.

Ý tưởng này cũng được Thống đốc St. Petersburg, ông Aleksandr D. Beglov cùng các sở, ban, ngành thành phố đón nhận và ủng hộ rất tích cực.

Hiện Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga đang tích cực phối hợp với chính quyền thành phố và các cơ quan hữu quan hai nước để thiết kế tổng thể và chi tiết mẫu tượng thể hiện sinh động hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh và chỉnh trang khu đất dựng tượng thành vườn hoa phù hợp với kiến trúc, cảnh quan của thành phố cổ kính, xinh đẹp St. Petersburg.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại LB Nga Ngô Đức Mạnh và Phó Thống đốc Nikolay L. Bondarenko trồng cây lưu niệm. Ảnh:TTXVN

Trên thế giới, đã có trên 20 quốc gia có tượng và tượng đài tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, nhà văn hóa kiệt xuất. Ở nước Nga, nơi lưu đậm dấu ấn những năm hoạt động cách mạng của Người, đã có những quảng trường, đại lộ mang tên Hồ Chí Minh.

Đặc biệt, ở xứ sở bạch dương có 4 tượng đài vinh danh nhà lãnh đạo cách mạng Việt Nam, người bạn lớn của nhân dân Nga.

Tượng đài Hồ Chí Minh đầu tiên tại nước Nga được dựng ngày 18/5/1990, nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Người, tại quảng trường Hồ Chí Minh ở quận Akademichesky, thủ đô Moskva. Quảng trường này được mang tên Người từ năm 1969.

Bức tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh thứ hai được đặt trong khuôn viên Viện Hồ Chí Minh ở Saint Peterburg năm 2010, nhân dịp kỷ niệm 120 năm ngày sinh của Người. Đây là quà tặng của Đại sứ quán Việt Nam dành cho Viện Hồ Chí Minh nhân dịp khai trương ngày 19/5/2010, thể hiện vị lãnh tụ kính yêu trong bộ quần áo kaki giản dị, đang ngồi đọc báo.

Ngày 6/6/2017, tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh thứ ba được khánh thành trọng thể tại Quảng trường Hồ Chí Minh ở quận Zasniazhsky, thành phố Ulyanovsk, quê hương của Lênin vĩ đại. Cũng ở nơi đây, trên đại lộ Hồ Chí Minh từ năm 2007 đã đặt bức tượng bán thân của Người.

Tượng đài Bác thứ tư được dựng lên ở Vladivostok vào năm 2019.

Khang Anh

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/dat-phien-da-tai-vi-tri-du-kien-xay-tuong-dai-bac-ho-thu-5-tai-nga-120534.html