Đất nước muốn giàu phải đầu tư cho khoa học và công nghệ

'Hiện nay, vai trò của khoa học và công nghệ đối với Việt Nam vô cùng quan trọng, đất nước ta không thể phát triển, giàu có được nếu như không đầu tư cho khoa học và công nghệ' - ông Phạm Công Tạc - Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ nhấn mạnh tại buổi Họp báo Lễ Kỷ niệm 60 năm thành lập Bộ Khoa học và Công nghệ, vừa diễn ra tại Hà Nội.

Năm 2019 là năm đánh dấu 60 năm xây dựng và phát triển của Bộ Khoa học và Công nghệ (1959-2019). Nhằm ôn lại truyền thống vẻ vang, những mốc son quan trọng trong chặng đường 60 năm xây dựng và phát triển; tri ân và biểu dương những đóng góp của các thế hệ cán bộ khoa học và công nghệ qua các thời kỳ, trong hai ngày (29-30/11/2019), tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ tổ chức Lễ Kỷ niệm 60 năm thành lập Bộ.

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ - ông Phạm Công Tạc chủ trì họp báo

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ - ông Phạm Công Tạc chủ trì họp báo

Tại lễ kỷ niệm, Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ vinh dự được đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Bên cạnh đó, một trong những hoạt động quan trọng bên lề lễ kỷ niệm là Hội thảo “Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo vì mục tiêu phát triển bền vững” và Triển lãm thành tựu 60 năm của ngành khoa học và công nghệ.

Phát biểu tại buổi họp báo, Thứ trưởng Phạm Công Tạc cho biết, khoa học và công nghệ có một đặc tính rất riêng, đó là tri thức và không có biên giới. Muốn phát triển buộc chúng ta phải có tri thức và khi hội nhập với thế giới, một trong những lĩnh vực đi tiên phong đó chính là khoa học và công nghệ.

“Khoa học và công nghệ hiện nay đối với Việt Nam là vô cùng quan trọng và để phát triển bền vững không có cách nào khác phải đầu tư cho lĩnh vực này. Vai trò của khoa học và công nghệ, không chỉ giúp phát triển kinh tế mà còn giữ vững chủ quyền, an ninh quốc phòng” - Thứ trưởng Phạm Công Tạc khẳng định.

Cũng theo Thứ trưởng Phạm Công Tạc, thời gian qua, chi ngân sách Nhà nước cho khoa học và công nghệ được đảm bảo ở mức 2% tổng chi ngân sách Nhà nước. Bên cạnh đó, so với 5 năm trước, hiện giờ các doanh nghiệp, các tập đoàn tư nhân cũng đã bắt đầu có những đầu tư cho khoa học, thành lập các trung tâm nghiên cứu… Đây là một quy luật ở các quốc gia phát triển, không chỉ có Chính phủ đầu tư cho khoa học mà tư nhân, các doanh nghiệp cũng đầu tư cho lĩnh vực này.

Bên cạnh đó, các nhà khoa học của Việt Nam cũng ngày càng có vị trí cao hơn trong cộng đồng khoa học quốc tế. Ví dụ, số công bố trên các tạp chí khoa học quốc tế, trong 4, 5 năm gần đây đã tăng hơn gấp đôi, trong các lĩnh vực vật lý, toán học, khoa học sự sống, môi trường... Đặc biệt, nhiều nhà khoa học Việt Nam đã thành danh, đây là lực lượng giúp chúng ta không chỉ phát triển nội lực mà còn ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ của nước ngoài để phát triển sản xuất.

Lễ Kỷ niệm 60 năm thành lập Bộ Khoa học và Công nghệ là dịp để các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Bộ Khoa học và Công nghệ điểm lại những trang sử vẻ vang đã qua và thể hiện quyết tâm đoàn kết, nhất trí đưa nền khoa học và công nghệ của nước nhà phát triển mạnh mẽ, đóng góp ngày càng nhiều hơn vào việc nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế, nâng cao đời sống của nhân dân.

Quỳnh Nga

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/dat-nuoc-muon-giau-phai-dau-tu-cho-khoa-hoc-va-cong-nghe-128712.html