Đất nước – Con người Trà Bồng và miền Tây Quảng Ngãi qua ảnh

Triển lãm Ảnh nghệ thuật, Sách và Di sản văn hóa truyền thống 'Đất nước – Con người Trà Bồng và miền Tây Quảng Ngãi' diễn ra từ 26-30/8 tại Bảo tàng Khởi nghĩa Trà Bồng…

Nhân kỷ niệm 60 năm Ngày Khởi nghĩa Trà Bồng và miền Tây Quảng Ngãi (28/8/1959 – 28/8/2019), sáng 26/8, tại Bảo tàng Khởi nghĩa Trà Bồng (thị trấn Trà Xuân, huyện Trà Bồng), Hội Văn học – Nghệ thuật tỉnh Quảng Ngãi phối hợp Thư viện Tổng hợp tỉnh và Bảo tàng tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi tổ chức khai mạc Triển lãm Ảnh nghệ thuật, Sách và Di sản văn hóa truyền thống “Đất nước – Con người Trà Bồng và miền Tây Quảng Ngãi”.

Cắt băng khai mạc Triển lãm

Đối với triển lãm ảnh nghệ thuật, đến đầu tháng 8/2019, Hội Văn học – Nghệ thuật (VHNT) tỉnh đã nhận được hơn 600 file ảnh do các tác giả gửi đến dự triển lãm. Thường trực Hội VHNT tỉnh đã thành lập Hội đồng xét chọn ảnh để xét chọn ra 200 tác phẩm của 30 tác giả trong và ngoài tỉnh trưng bày tại triển lãm. Trong 200 tác phẩm ảnh triển lãm, có 190 tác phẩm ảnh nghệ thuật được các nhà nhiếp ảnh sáng tác tôn vinh giá trị nghệ thuật đặc sắc về phong cảnh, các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, lễ hội, phong tục tập quán trong đời sống xã hội của con người Trà Bồng và đồng bào các dân tộc đang sinh sống tại các huyện miền núi trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Triển lãm thu hút sự quan tâm của đông đảo học sinh trên địa bàn thị trấn Trà Xuân, huyện Trà Bồng

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Đăng Lâm, phó chủ tịch Hội VHNT tỉnh Quảng Ngãi khẳng định: Đây là cuộc triển lãm ảnh lớn nhất, qui mô nhất từ trước đến nay tại huyện Trà Bồng cũng như các huyện miền núi trong tỉnh. Ngoài 190 tác phẩm ảnh nghệ thuật, chúng tôi còn chọn 10 tác phẩm ảnh những sự kiện tiêu biểu tại các huyện miền núi như: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An thăm đồng bào Hre xã Ba Trang năm 2006; Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa tặng quà cho nhân dân xã Trà Lãnh năm 2006; Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan tặng quà cho đồng bào Cor huyện Tây Trà năm 2007; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng (Nay là Tổng Bí thư- Chủ tịch nước) tặng quà cho gia đình chính sách đồng bào dân tộc Cor xã Trà Nham năm 2008; Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (nay là Thủ tướng Chính phủ) cùng các đồng chí lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo tỉnh dự lễ kỷ niệm 70 năm Ngày khởi nghĩa Ba Tơ tháng 3/2015; Lễ đón nhận danh hiệu anh hùng LLVTND 3 đơn vị 339, 89, 229; hình ảnh đại hội Đảng bộ huyện miền núi nhiệm kỳ 2015- 2020…

Các đại biểu tham quan gian trưng bày các bản sách về Đảng, Bác Hồ, về các vị tướng lĩnh…

Cùng với triển lãm ảnh nghệ thuật, cũng tại khuôn viên Bảo tàng Khởi nghĩa Trà Bồng, Thư viện tổng hợp Quảng Ngãi tổ chức triển lãm, trưng bày 4.000 bản sách, trong đó có: 2.000 bản sách về Đảng, Bác Hồ, sách về các vị tướng lĩnh; 500 bản sách lịch sử đảng bộ tỉnh, huyện, thành phố, các xã; sách về khởi nghĩa Trà Bồng và miền Tây Quảng Ngãi; 1.000 bản sách văn học, khoa học kỹ thuật, khoa học thường thức, y tế, giáo dục, công nghệ thông tin, sách ngoại văn, sách tham khảo và các loại sách khác; 500 bản sách thiếu nhi và 200 tập Tư liệu về khởi nghĩa Trà Bồng và miền Tây Quảng Ngãi.

Trưng bày sách cũng thu hút học sinh trên địa bàn thị trấn Trà Xuân, huyện Trà Bồng

Bảo tàng tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi cũng trưng bày một số hình ảnh, hiện vật di sản văn hóa Trà Bồng và miền Tây Quảng Ngãi. Đồng thời, phối hợp với Trung tâm truyền thông, Văn hóa - Thể thao huyện tổ chức trình diễn ẩm thực dân tộc Cor của huyện Trà Bồng.

Ban Tổ chức hy vọng rằng thông qua cuộc triển lãm ảnh nghệ thuật, Sách và Di sản văn hóa truyền thống “Đất nước – Con người Trà Bồng và miền Tây Quảng Ngãi” sẽ mang đến cho đại biểu và nhân dân huyện Trà Bồng những cảm nhận đặc biệt qua những tác phẩm ảnh nghệ thuật, nhất là những hình ảnh đổi thay lớn lao trong công cuộc xây dựng và phát triển ở huyện Trà Bồng và các huyện miền núi trong tỉnh.

Nhân dịp này, Thư viện Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi tặng cho các Trường Trung học phổ thông nội trú, Trung học cơ sở Trà Bồng; Trường Tiểu học Trà Sơn và Trường Tiểu học Trà Xuân, mỗi trường 50 bản sách.

Hải Yến

Nguồn KTNT: https://kinhtenongthon.vn/dat-nuoc-con-nguoi-tra-bong-va-mien-tay-quang-ngai-qua-anh-post30158.html