Đất nước có tỷ lệ người cao niên hàng đầu châu Âu

Theo số liệu của Văn phòng Thống kê châu Âu (Eurostat), tính đến thời điểm đầu tháng 3 này ở Bosnia và Herzegovina với 3,3 triệu dân, có 1.149 người từ 100 tuổi trở lên đang sinh sống, trở thành quốc gia có tỷ lệ người cao niên hàng đầu Âu lục.

Còn theo kết quả từ cuộc điều tra dân số mới nhất được tổ chức ở Bosnia và Herzegovina vào cuối năm 2019, tỷ lệ cụ thể là cứ gần 2.900 dân thì có một cụ cao niên từ 100 tuổi trở lên. Tổng cộng trên toàn quốc có 1.149 cụ, trong đó có 820 cụ bà và 329 cụ ông. Tại địa bàn thủ đô Sarajevo với 275.524 dân có 195 người cao niên từ 100 tuổi trở lên, trong đó có 131 cụ bà và 64 cụ ông - phù hợp với xu thế chung của thế giới là phụ nữ sống thọ thường nhiều hơn đàn ông.

Vẫn theo số liệu của Eurostat, ở Bosnia và Herzegovina trong những người dưới 48 tuổi thì nam giới chiếm đa số, nhưng sau độ tuổi này nữ giới lại chiếm số lượng nhiều hơn. Riêng với lớp người trên 85 tuổi, phụ nữ nhiều gấp đôi nam giới.

Trong năm 2019, độ tuổi trung bình của người chết tại Bosnia và Herzegovina là hơn 74 tuổi, trong đó là 77 năm đối với phụ nữ và 71,5 năm đối với nam giới.

K.Dung (Theo DPA)

Nguồn ANTG: http://antg.cand.com.vn/do-day/dat-nuoc-co-ty-le-nguoi-cao-nien-hang-dau-chau-au-633655/