Đất nông nghiệp ''biến'' thành bãi đỗ xe, nhà hàng

Phản ánh đến Báo Hànôịmới, người dân phường Hoàng Liệt (quận Hoàng Mai) cho biết, hàng nghìn mét vuông đất nông nghiệp do Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp và thương mại tổng hợp Hoàng Liệt quản lý 'biến' thành bãi đỗ xe, nhà hàng. Chưa kể, trên địa bàn phường còn có công trình vi phạm trật tự xây dựng, nhưng đến nay tất cả đều chưa được xử lý.

Cụ thể, công trình xây dựng không đúng thiết kế tại dãy A, lô TT5, Khu đô thị Tây Nam hồ Linh Đàm, vi phạm trật tự xây dựng. Trước hành vi vi phạm này, ngày 30-9-2019, UBND quận Hoàng Mai đã có Quyết định số 5399/QĐ-CCXP về việc cưỡng chế bắt buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với chủ đầu tư công trình. Thế nhưng, đến thời điểm này, việc cưỡng chế tháo dỡ công trình vi phạm vẫn chưa được thực hiện khiến dư luận bức xúc (?).

Đáng nói, hiện nay hàng nghìn mét vuông đất nông nghiệp tại khu chuyển đổi Bằng B cũng đang bị xẻ thịt, "biến" thành nhà hàng và bãi đỗ xe…

Trao đổi với phóng viên Báo Hànôịmới xung quanh vấn đề này, ông Vũ Đức Minh, Phó Chủ tịch UBND phường Hoàng Liệt cho biết, vi phạm này diễn ra từ những năm 2000-2001 do Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp và thương mại tổng hợp Hoàng Liệt ký hợp đồng cho thuê thầu. Nhằm ngăn chặn tình trạng đất nông nghiệp bị sử dụng sai mục đích, ngày 12-12-2019, UBND phường Hoàng Liệt đã có Thông báo số 493/TB-UBND yêu cầu Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp và thương mại tổng hợp Hoàng Liệt khẩn trương thanh lý hợp đồng liên doanh, liên kết với các đơn vị thuê đất; yêu cầu đến hết ngày 31-6-2020, chủ đầu tư các công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp phải di dời tài sản ra khỏi khu vực, trả lại mặt bằng khu đất theo nguyên trạng. Tuy nhiên, theo tìm hiểu của phóng viên, đến thời điểm này việc thanh lý hợp đồng và di dời tài sản vẫn "án binh bất động".

Lý giải sự chậm trễ này, ông Nguyễn Công Hùng, Chủ nhiệm Hợp tác xã cho hay, do ảnh hưởng dịch Covid-19 nên các cá nhân thuê đất chưa tìm được được mặt bằng mới để di chuyển tài sản. Còn ông Vũ Đức Minh đưa ra lý do, sau dịch Covid-19, UBND phường phải gấp rút chuẩn bị Đại hội Đảng bộ phường nên việc xử lý các công trình vi phạm chưa thể thực hiện.

Theo ông Đỗ Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai, nguyên nhân dẫn đến tình trạng đất chuyển đổi tại khu vực Bằng B bị sử dụng sai mục đích là do trước đây công tác quản lý đất đai và trật tự xây dựng trên địa bàn bị buông lỏng. Để khắc phục tình trạng này, tháng 8-2019, UBND quận Hoàng Mai đã có Văn bản số 2132/UBND-KT về việc xử lý công trình vi phạm tại khu chuyển đổi Bằng B. Đến ngày 30-6-2020, UBND phường Hoàng Liệt tiếp tục có Thông báo số 297/TP-UBND yêu cầu các tổ chức, cá nhân liên quan đến việc sử dụng đất, trong tháng 8-2020 phải dừng hoạt động kinh doanh, tự tháo dỡ, di dời công trình ra khỏi khu vực. Đối với công trình xây dựng sai phép ở dãy A, lô TT5, Khu đô thị Tây Nam hồ Linh Đàm, UBND phường Hoàng Liệt đang áp dụng biện pháp đình chỉ thi công và xây dựng kế hoạch cưỡng chế vào cuối tháng 8-2020.

Từ nội dung trên, có thể thấy thời gian qua, UBND phường Hoàng Liệt đã buông lỏng công tác quản lý đất đai và trật tự xây dựng trên địa bàn. Để bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật, đề nghị chính quyền và lực lượng chức năng địa phương sớm xử lý dứt điểm các vi phạm nêu trên.

Nguyên Hà

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/ban-doc/976373/dat-nong-nghiep-bien-thanh-bai-do-xe-nha-hang