Đặt niềm tin vào các học trò, HLV Park Hang-seo sẽ chơi nước cờ 'độc'?

NHM bóng đá Việt Nam đang chờ đợi một chiến thắng trước ĐTQG Thái Lan tại King's Cup 2019 sau 11 năm chúng ta không thể thắng. Tuy nhiên, một số tuyển thủ đang có phong độ không tốt nên nhiều khả năng HLV Park Hang-seo sẽ mạo hiểm chơi nước cờ 'độc' tại King's Cup 2019.

Ngay sau khi biết tin thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ tham dự King's Cup 2019, NHM bóng đá Việt Nam vô cùng hào hứng và nóng lòng chờ đợi cuộc chạm trán giữa ĐTQG Việt Nam và ĐTQG Thái Lan. Sự háo hức xen lẫn đôi chút hồi hộp của NHM hoàn toàn có thể hiểu, bởi đã 11 năm ròng, ĐTQG Việt Nam vẫn chưa một lần đánh bại được ĐTQG Thái Lan.

Dù rằng trong thời gian gần đây, các cấp độ trẻ của ĐTQG đã có được những chiến thắng trước người Thái khiến chúng ta không khỏi hả hê, vui sướng. Nhưng nó vẫn chưa trọn vẹn bởi cái dớp không thắng nổi Thái Lan ở cấp độ ĐTQG. Chính vì vậy, đánh bại ĐTQG Thái Lan luôn là kỳ vọng, mong muốn của hàng triệu người dân Việt, dù đó là ở giải đấu và dưới bất kỳ đời HLV trưởng nào.

Ở lần chạm trán tại King's Cup 2019 này kỳ vọng về một trận thắng trước ĐTQG Thái Lan của người dân Việt Nam càng mong mỏi. Thế nhưng, khác với những lần trước, ở thời điểm hiện tại niềm tin vào một chiến thắng trước người Thái của ĐTQG Việt Nam tại King's Cup 2019 là cực kỳ lớn. Chúng ta đang vô cùng may mắn khi có một vị HLV tài ba và thực sự tâm huyết với bóng đá Việt Nam là ông Park Hang-seo.

HLV Park Hang-seo sẽ sử dụng "ván bài" mạo hiểm để đánh bại ĐTQG Thái Lan tại King's Cup 2019?

HLV Park Hang-seo sẽ sử dụng "ván bài" mạo hiểm để đánh bại ĐTQG Thái Lan tại King's Cup 2019?

Chính HLV Park Hang-seo đã kéo một nền bóng đá đang chìm sâu vào trong khủng hoảng đi lên một cách mạnh mẽ và liên tiếp gặt hái được những thành công ngoài mong đợi trong suốt hơn một năm vừa qua. Cũng do những thành công mà các cấp độ ĐTQG Việt Nam đạt được nên sức ép lên đôi vai của vị chiến lược gia người Hàn Quốc tại King's Cup càng lớn. Nhất là trong bối cảnh ông Park vừa tuyên bố rằng: "Từ giờ chúng ta không còn phải sợ người Thái nữa" sau chiến thắng 4-0 trước U23 Thái Lan tại vòng loại U23 châu Á 2020.

Thế nhưng, hiện nay HLV Park Hang-seo lại đang phải đối mặt với nhiều vấn đề khiến ông phải đau đầu khi các học trò đang không có được phong độ tốt nhất vì nhiều lý do khác nhau. Những Công Phượng, Đình Trọng, Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng... lúc này không phải quá tốt như sự kỳ vọng từ NHM trong màu áo CLB. Thế nhưng ông cũng có được sự an lòng nhất định khi những trụ cột của chúng ta đã bình phục và quay trở lại thi đấu. Có thể kể đến hậu vệ phải Văn Thanh, Xuân Mạnh và đặc biệt là trường hợp của Tuấn Anh, một cái tên mà chiến lược gia người Hàn Quốc đặc biệt yêu thích.

Đương nhiên, nhiều người cho rằng, dù phong độ của các cầu thủ không tốt nhưng khi lên tuyển, dưới sự chỉ đạo của HLV Park họ sẽ tỏa sáng. Thế nhưng đây cũng chỉ có cơ hội thành công là 50-50 mà thôi bởi còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Ví dụ như Công Phượng, thi đấu nỗ lực nhưng vẫn chưa hòa nhập được với môi trường K.League và chưa có được dù chỉ một bàn thắng. Nên chúng ta không thể chắc chắn rằng tiền đạo gốc Đô Lương sẽ nổ súng ở King's Cup lần này.

Tuy nhiên, với cái dớp 11 năm chưa thắng trước ĐTQG Thái Lan, nhiều khả năng HLV Park Hang-seo sẽ sử dụng một ván bài mạo hiểm. Tuy nhiên, ván bài mạo hiểm thế nào thì chúng ta hãy cùng chờ đợi vào quyết định cuối cùng của vị chiến lược gia người Hàn Quốc trong trận đấu tới đây. Có thể, ông sẽ mạo hiểm khi thúc dục các học trò chơi tấn công phủ đầu ngay từ đầu hoặc đưa ra những thay đổi về mặt nhân sự khiến người Thái bất ngờ.

Có lẽ, trước một giải đấu giao hữu không mất gì, HLV Park Hang-seo sẽ mạo hiểm chơi một nước cờ "độc" với ĐTQG Thái Lan thì sao? Ngày 1/6, các học trò của ông thầy người Hàn Quốc sẽ hội quân ở Hà Nội, sau đó di chuyển sang Thái Lan ngay trong ngày. Ngày 5/6 vào lúc 19h45 tuyển Việt Nam gặp Thái Lan ở King's Cup 2019.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/dat-niem-tin-vao-cac-hoc-tro-hlv-park-hang-seo-se-choi-nuoc-co-doc-a436132.html