Đất nền vùng ven nhộn nhịp mùa cuối năm

Trước nhu cầu đầu tư đất nền ở vùng ven được dự báo sẽ tăng mạnh hơn trong nửa cuối năm 2018, nhiều doanh nghiệp địa ốc đã nhanh chóng chuẩn bị nguồn hàng để đón sóng thị trường.

Đường cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây đã giúp cho bất động sản phía Đông TPHCM tăng giá mạnh thời gian vừa qua.

Tung hàng đón sóng cuối năm

Tại Đồng Nai, thị trường bất động sản sẽ chào đón thêm một lượng lớn sản phẩm từ căn hộ cho đến đất nền. Đơn cử như Công ty cổ phần Địa ốc Kim Oanh (Kim Oanh Real) giới thiệu ra thị trường hai dự án tại thành phố Biên Hòa với khoảng hơn 700 sản phẩm đất nền. Cả hai dự án này đều tọa lạc ở khu vực phát triển sôi động, giáp ranh với quận Thủ Đức và quận 9 (TPHCM), giao thông kết nối thuận tiện nên rất giàu tiềm năng gia tăng giá trị.

Trong dịp sơ kết hoạt động sáu tháng đầu năm 2018 mới đây, Kim Oanh Real tiết lộ trong nửa cuối năm 2018 sẽ triển khai thêm một loạt dự án gồm đất nền, nhà xây sẵn và biệt thự nghỉ dưỡng tại Bình Dương, Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu, để đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng.

Phối cảnh dự án Paradise Riverside quy mô 156 héc ta đang được Kim Oanh Real giới thiệu ra thị trường

Thông thường, nhu cầu đầu tư bất động sản dịp cuối năm luôn rất lớn do một phần tâm lý của người Việt thích tích lũy tài sản, đặc biệt là các tài sản gắn liền với đất. Hơn nữa, các kênh đầu tư khác như vàng, chứng khoán, ngoại tệ hiện nay đang ẩn chứa nhiều rủi ro nên sẽ càng khiến cho nhà đầu tư ưa chuộng đất nền nhiều hơn.

Nhiều chuyên gia cho rằng thị trường đất nền vùng ven từ nay đến cuối năm sẽ rất nhộn nhịp và nhiều khả năng sẽ lại thiết lập mặt bằng giá mới. Đặc biệt, những khu vực giáp ranh với TP.HCM, hạ tầng giao thông phát triển mạnh, thuận tiện khai thác kinh doanh tiếp tục trở thành "điểm nóng" thu hút các nhà đầu tư.

Chọn mặt gửi vàng

Theo báo cáo thị trường quý II/2018 của DKRA Việt Nam, về ngắn hạn hay dài hạn thì đất nền vẫn là kênh đầu tư hấp dẫn và có khả năng sinh lợi cao. Tuy nhiên, để đầu tư hiệu quả thì nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ càng, lựa chọn các dự án của các chủ đầu tư, nhà phân phối uy tín, thông tin về quy hoạch, pháp lý minh bạch, rõ ràng.

Ví dụ như dự án Paradise Riverside của Công ty cổ phần Thương mại và Xây dựng Phước Tân (thành viên của tập đoàn Tín Nghĩa) làm chủ đầu tư. Dự án có quy mô lên đến 156 héc ta tọa lạc ngay mặt tiền đường Phước Tân - Long Hưng, thành phố Biên Hòa. Đây là khu vực được định hướng sẽ trở thành một trung tâm giao thương mới với nhiều khu đô thị quy mô lớn, đầy đủ các loại hình dịch vụ, tiện ích cao cấp nhằm phục vụ cho chiến lược giãn dân cho TP.HCM khi chỉ cách quận 9 một cây cầu.

Sân golf Long Thành nằm liền kề dự án Paradise Riverside, khu vực đang lọt vào tầm ngắm của các nhà đầu tư bất động sản.

Điểm nổi bật của Paradise Riverside là cả ba mặt được ôm trọn bởi dòng sông Buông, tích hợp nhiều tiện ích đẳng cấp gồm 32,6 héc ta cây xanh, mặt nước; 5,06 héc ta đất thương mại dịch vụ; 5,77 héc ta đất trường học; bến du thuyền, công viên ven sông, trung tâm chăm sóc sức khỏe, khu vui chơi trẻ em,… Hơn nữa, xung quanh dự án còn có hàng loạt công trình giao thông kết nối vùng đã và đang được triển khai, tập trung nhiều khu công nghiệp quy mô lớn với hàng ngàn chuyên gia, kỹ sư, lực lượng lao động trình độ cao đang cần nhà ở và các dịch vụ vui chơi, giải trí...

Theo thông tin từ chủ đầu tư, Paradise Riverside được phát triển dựa trên ý tưởng về một đô thị thương mại kết hợp sinh thái. Trong giai đoạn 1, Kim Oanh Real sẽ giới thiệu ra thị trường khoảng 600 nền đất với mức giá dự kiến chỉ từ 750 triệu đồng/nền. Hiện tại, Paradise Riverside đã hoàn thiện mọi thủ tục pháp lý, hạ tầng cũng đang được đẩy nhanh tiến độ thi công nên khách hàng hoàn toàn có thể an tâm khi "chọn mặt gửi vàng" tại đây.

Hoài An

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/bat-dong-san/dat-nen-vung-ven-nhon-nhip-mua-cuoi-nam-464063.html