Đặt mục tiêu thi đua ngày càng cao

Trong số nhiều điển hình tiêu biểu trong Phong trào Thi đua Quyết thắng của Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, chúng tôi đặc biệt ấn tượng với Thượng tá Phạm Văn Xây (Chỉ huy trưởng Cơ sở 2, tại TP Hồ Chí Minh) bởi sự thân thiện, cởi mở cùng những nỗ lực vượt bậc trong học tập, công tác.

Xuất phát từ một nhân viên Ban Vật tư, với tinh thần cầu thị, không ngừng học hỏi, nhận thức sâu sắc việc nâng cao trình độ chuyên môn và lý luận chính trị, anh quyết tâm học tập, phấn đấu trở thành giảng viên, cán bộ quản lý và nghiên cứu khoa học (NCKH) của nhà trường.

Năm 2012, sau khi tốt nghiệp thạc sĩ, anh Xây tiếp tục ôn luyện, thi đỗ nghiên cứu sinh tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và học đại học văn bằng 2 tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Anh thổ lộ: “Năm 2013-2015 có lẽ là giai đoạn khó khăn nhất trong cuộc đời quân ngũ và quá trình phấn đấu trở thành thầy giáo của tôi. Bởi cùng một lúc tôi vừa đảm bảo công tác chuyên môn trên cương vị tổ trưởng bộ môn tại Khoa Quản lý văn hóa-đó là giảng dạy, NCKH, viết giáo trình, tài liệu và hướng dẫn học viên, sinh viên viết khóa luận, NCKH; lại vừa thu xếp thời gian học tập, nghiên cứu tại hai học viện”.

Thượng tá Phạm Văn Xây (ngoài cùng, bên phải) trao đổi công việc với cán bộ, nhân viên.

Đồng nghiệp của Phạm Văn Xây chia sẻ, thời gian đó, do thức đêm nhiều để học tập, nghiên cứu và viết giáo trình, tài liệu nên sức khỏe của anh rất kém, thậm chí còn rụng gần như hết tóc. Nhưng với quyết tâm không bỏ cuộc cùng sự động viên của cấp trên, đồng đội và gia đình, anh đã bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ với đề tài: “Văn hóa thẩm mỹ trong nhà trường quân đội hiện nay”, được in thành sách chuyên khảo phát hành tại các thư viện trong toàn quân. Anh cũng tốt nghiệp đại học văn bằng 2, sau đó tiếp tục học lớp cao cấp lý luận chính trị tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và tốt nghiệp xuất sắc. Từ năm 2013 đến nay, dù rất bận rộn, vừa học tập, vừa phải hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, nhưng anh luôn tích cực tham gia giảng dạy, NCKH và hướng dẫn học viên, sinh viên NCKH. Cụ thể, anh đã và đang tham gia 8 đề tài NCKH từ cấp cơ sở đến cấp Nhà nước; chủ biên và đồng chủ biên 5 giáo trình, tài liệu; hướng dẫn thành công nhiều khóa luận tốt nghiệp và đề tài NCKH cấp cơ sở.

Giai đoạn trước đây, hoạt động NCKH tại Cơ sở 2 Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội của giáo viên và học viên, sinh viên chưa trở thành phong trào thường xuyên. Tuy nhiên, hiểu được vai trò quan trọng của NCKH trong nâng cao chất lượng đào tạo, đầu năm 2018, khi vào nhận công tác tại đây, anh Xây đã phát động và khuấy động phong trào NCKH với việc tiên phong đăng ký chủ biên đề tài NCKH cấp trường đầu tiên của Cơ sở 2. Anh còn phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học cấp Nhà nước với chủ đề: “Thực trạng và giải pháp phát triển văn hóa trong chính trị và văn hóa trong kinh tế ở Việt Nam hiện nay”. Thông qua các hoạt động đó, cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên Cơ sở 2 có dịp thảo luận, giao lưu, học hỏi với những nhà khoa học có uy tín, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục-đào tạo.

Luôn đặt ra mục tiêu thi đua ngày càng cao, Thượng tá Phạm Văn Xây đã khẳng định năng lực thực tiễn với 4 năm liên tục (2015-2018) đạt danh hiệu Giảng viên dạy giỏi cấp trường; 2 năm liền (2016-2017) đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở và là đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; được khen thưởng về thành tích xuất sắc trong NCKH... Không chỉ được yêu mến, trân trọng bởi trình độ chuyên môn, anh còn được cấp trên, đồng đội, cấp dưới tin yêu bởi luôn coi trọng xây dựng mối đoàn kết, gắn bó, yêu thương đồng chí, đồng đội.

Bài và ảnh: AN DUYÊN

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/dat-muc-tieu-thi-dua-ngay-cang-cao-553735