Đặt lợi ích của người dân lên hàng đầu

Những năm qua, phong trào 'Học và làm theo Bác' ở vùng nông thôn Hòa Vang (TP Đà Nẵng) ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng dân cư. Đảng ủy các cấp trên địa bàn huyện đã có những cách làm hiệu quả, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước, tạo ra nhiều chuyển biến tích cực và sự đồng thuận trong dân.

Những năm qua, phong trào "Học và làm theo Bác" ở vùng nông thôn Hòa Vang (TP Đà Nẵng) ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng dân cư. Đảng ủy các cấp trên địa bàn huyện đã có những cách làm hiệu quả, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước, tạo ra nhiều chuyển biến tích cực và sự đồng thuận trong dân.

Bí thư Huyện ủy Hòa Vang Trần Văn Trường tuyên dương các điển hình trong thực hiện "Học và làm theo Bác".

Bí thư Huyện ủy Hòa Vang Trần Văn Trường tuyên dương các điển hình trong thực hiện "Học và làm theo Bác".

Nếu như trước đây, các địa phương trên địa bàn H. Hòa Vang còn thụ động, vai trò chủ thể của người dân còn khá mờ nhạt trong việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dưng nông thôn mới (NTM) thì đến nay, bộ mặt nông thôn đã có nhiều khởi sắc, những gam màu sáng từ những con đường bê-tông trải dọc ngõ xóm, vươn ra những cánh đồng; mô hình phát triển kinh tế, sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao xuất hiện ngày càng nhiều và nhân rộng, tạo thêm nhiều nét tươi tắn, đầy sức sống ở vùng ngoại thành này. Kết quả là toàn huyện đã huy động nội lực trong nhân dân với tổng giá trị đóng góp 990 tỷ đồng để xây dựng các thiết chế văn hóa, mở rộng giao thông nông thôn, nội đồng... tạo điều kiện cho 11/11 xã tiếp tục đạt chuẩn NTM (giai đoạn nâng cao 2016-2020) trước 1 năm. Theo Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hòa Phong Nguyễn Thị Vân, sự chuyển biến đó thể hiện tính hiệu quả từ việc "học và làm theo" phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương của Bác, nhất là nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong công tác vận động và tiên phong làm trước để mọi người dân đồng tình hưởng ứng theo. Nếu không sâu sát nhân dân, gần dân, hiểu dân, lắng nghe ý kiến, tâm tư nguyện vọng của người dân, nếu cán bộ, đảng viên không gương mẫu chấp hành trước thì sẽ khó lòng vận động, thuyết phục người dân đồng tình với chủ trương hiến đất, mở đường thực hiện tiêu chí Giao thông xây dựng NTM.

Nhiều cán bộ, đảng viên các cấp ủy cơ sở đã vận dụng sát thực với tình hình thực tế ở địa phương, từ đó tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của mọi người dân. Ở thôn Phú Sơn 1 (xã Hòa Khương), trước đây, do chưa có đường giao thông nông thôn nên mỗi lần trời mưa là nước ngập và sình lầy, học sinh và người dân đi lại, sản xuất rất khó khăn. Khi có chủ trương xây dựng NTM, chi bộ thôn đã vận động người dân hiến 1.200m2 đất, đóng góp 300 triệu đồng và hàng trăm ngày công để mở đường kiệt hẻm, lắp đặt hệ thống chiếu sáng. Còn ở An Trạch (xã Hòa Tiến), cán bộ, đảng viên trong thôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, kiên trì vận động nhân dân thực hiện đề án "Dồn điền đổi thửa", hình thành cánh đồng lúa hữu cơ rộng hơn 20ha và đưa cơ giới vào sản xuất, giúp giảm chi phí sản xuất, giải phóng sức lao động, tăng năng suất cây trồng, nâng cao thu nhập cho người nông dân với doanh thu cao hơn 500 ngàn đồng/sào/vụ so với trồng các giống lúa khác.

"Ngoài việc thường xuyên họp dân tuyên truyền, giải thích, thì cán bộ, đảng viên trong thôn phải luôn đi đầu, cần mẫn làm cho dân tin thì các chủ trương khi đi vào thực tiễn dễ dàng triển khai thực hiện hơn", ông Nguyễn Đính - Bí thư chi bộ, Trưởng thôn An Trạch chia sẻ. Ở một góc độ nào đó thì đây cũng chính là suy nghĩ của ông Dương Phú Học - Chi hội trưởng CCB thôn Trung Sơn (xã Hòa Liên), là địa phương giải tỏa trắng, nhường đất cho các dự án nên nhiều người không có việc làm ổn định sau tái định cư. Từ trăn trở này, ông Học đã vận động 21 hộ dân trong thôn góp vốn thành lập HTX Vận tải & kinh doanh tổng hợp Hòa Liên. Đến nay, 20 đầu phương tiện của HTX đều hoạt động có hiệu quả, mỗi năm HTX lãi hơn 800 triệu đồng, giải quyết việc làm thường xuyên cho 100 lao động địa phương với mức thu nhập bình quân 7 triệu đồng/người/tháng...

Thấm nhuần lời dạy của Bác "Quần chúng chỉ quý mến những người có tư cách, đạo đức. Muốn hướng dẫn nhân dân, mình phải làm mực thước cho người ta bắt chước". Vì lẽ đó, cấp ủy các địa phương và đảng viên vùng nông thôn Hòa Vang đã xác định "Học và làm theo Bác" bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả nhất để mang lại lợi ích cho dân, cho cộng đồng.

VY HẬU

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/64_217122_dat-loi-ich-cua-nguoi-dan-len-hang-dau.aspx