Đất lở, lũ ống khiến 2 người chết, 3 người bị thương tại thị xã Sa Pa

Mưa lớn kéo dài làm đất đá trên taluy đường sạt lở, vùi lấp một nhà dân tại thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai khiến 1 người chết, 3 người bị thương. Cũng tại thị xã Sa Pa, một người đàn ông bị lũ cuốn thiệt mạng...

Khoảng 3h30 ngày 19/8, một lượng lớn đất đấ lớn sạt lở ập vào căn nhà của một gia đình đồng bào người Dao tại thông Tả Trung Hồ, xã Bản Hồ, thị xã Sa Pa, khiến căn nhà sập đổ hoàn toàn.

Hậu quả, chủ hộ là anh Phàn Quẩy V (sinh năm 1993) tử vong, 3 người còn lại là chị Chảo Mẩy K (vợ anh V, sinh năm 1993) cùng 2 con gái là Phàn Tả M (sinh năm 2010) và Phàn Lở M (sinh năm 2014) bị thương.

Thiệt hại vật chất ước tính khoảng 250 triệu đồng.

Đất sạt lở vùi lấp nhà một hộ dân xã Bản Hồ, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai sáng 19/8. Ảnh: Quốc Hồng.

Đất sạt lở vùi lấp nhà một hộ dân xã Bản Hồ, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai sáng 19/8. Ảnh: Quốc Hồng.

Nhận thông tin, chính quyền xã đã phối hợp với người dân trong vùng tới hiện trường giải phóng đất đá, cứu người bị nạn đưa chị K cùng con gái bị thương nặng đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa thị xã Sa Pa.

Cũng rạng sáng 19/8, tại xã Ngũ Chỉ Sơn (thị xã Sa Pa), anh Tẩn Vần Dảo (sinh năm 1980) đã bị lũ cuốn trôi khi đi trông coi ao cá của gia đình. Đến 10h cùng ngày lực lượng cứu hộ tìm thấy thi thể nạn nhân tại suối Can Hồ, thị xã Sa Pa.

Lũ ống trên suối Can Hồ đã cuốn trôi nạn nhân Tấn Vằn Dảo.

Mưa lớn kéo dài cũng đã gây hư hỏng nhà ở và thiệt hại hoa màu, gia súc của một số hộ dân tại xã Thanh Bình, Tả Phìn, Liên Minh cả thị xã Sa Pa.

Ban Chỉ Huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thi xã Sa Pa đã tăng cường lực lượng đồng thời phố hợp với chính quyền địa huy động lực lượng tại chỗ khắc phục hậu quả thiên tai, giúp gia đình nạn nhân bị sạt lở đất, lũ ống ổn định cuộc sống.

Vp Lào Cai

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/moi-truong/dat-lo-lu-ong-khien-2-nguoi-chet-3-nguoi-bi-thuong-tai-thi-xa-sa-pa-537517.html