Đặt lên bàn cân những lần kết hợp với sao quốc tế để nhìn... BTS và BLACKPINK đưa Kpop ra thế giới theo cách rạng rỡ nhất!

Mặc dù thường xuyên bị đặt lên bàn cân so sánh nhưng cả BTS và BLACKPINK đều cho thấy mục đích chung khi kết hợp với những nghệ sĩ quốc tế.

Kpop giờ đây không còn giới hạn ở Hàn Quốc mà đã bành trướng vô cùng rõ ràng không còn mơ hồ như thời điểm nhiều năm trước tại thị trường âm nhạc quốc tế, đặc biệt là Mỹ. Mỗi một bước ngoặt lịch sử đều phải xuất hiện những nhân vật đặc biệt, và con đường Mỹ tiến của Kpop cũng vậy: Wonder Girls thử nghiệm, PSY tiếp cận, và BTS chính là người mở đường, bên cạnh BTS, BLACKPINK cũng đang là đại diện nhóm nhạc nữ thế hệ 3 có xu hướng bùng nổ lớn nhất vào thời gian tới ở thị trường âm nhạc khó tính nhất thế giới này.

Wonder Girls thử sức...

Wonder Girls thử sức...

...PSY tiếp cận...

...BTS mở đường...

BLACKPINK đang trên đà bùng nổ.

Để đạt được hai chữ "công nhận" ở Mỹ không phải là điều dễ dàng vì thành tích ở các BXH thôi là chưa đủ, vậy đâu là những lý do để khẳng định BTS và BLACKPINK là nhóm nhạc nam và nữ Kpop có ảnh hưởng nhất ở Mỹ hiện tại? Đó chính là những con số biết nói, những sự kiện mang tính bước ngoặt, một trong số đó chính là những màn kết hợp với loạt tên tuổi "sừng sỏ" trong làng nhạc thế giới, bởi điều này đã chứng minh rằng Kpop không chỉ được công nhận bởi khán giả, bởi người hâm mộ mà còn được chính những ngôi sao có đủ năng lực chuyên môn chú ý và đánh giá cao.

Những màn kết hợp đã chứng minh rằng Kpop không chỉ được công nhận bởi khán giả, bởi người hâm mộ mà còn được chính những ngôi sao có đủ năng lực chuyên môn chú ý và đánh giá cao.

Chính vì những sự kết hợp liên tục với những nghệ sĩ quốc tế chỉ trong thời gian ngắn, BTS và BLACKPINK mặc dù có khoảng cách về tuổi đời hoạt động, tồn tại rất nhiều khác biệt nhưng không ít lần bị đưa lên bàn cân so sánh. Đã xuất hiện sự so sánh giữa hai nhóm nhạc hàng đầu chắc chắn sẽ có sự hơn thua, sự tranh cãi, và dường như ai cũng chỉ "chăm chăm" nhìn vào việc ai đạt thành tích cao hơn, ai kết hợp được với nhiều tên tuổi lớn hơn, hay bài hát của ai thành công hơn mà quên mất rằng, cả hai đều đang đứng cùng một chiến tuyến, cùng một con thuyền, cùng một mục đích chung là đưa Kpop ra lãnh địa quốc tế theo một cách rạng rỡ nhất.

Cả BTS và BLACKPINK đều đang đưa Kpop ra lãnh địa quốc tế theo một cách rạng rỡ nhất.

Tuy nhiên, so sánh không phải lúc nào cũng đại diện cho sự hơn thua, chúng ta hoàn toàn có thể so sánh những màn kết hợp với sao quốc tế của BTS và BLACKPINK để nhìn thấy những bước tiến lớn của Kpop trong thời gian qua, để thấy những điều đã làm được và chưa làm được, để thấy những tiến bộ và hạn chế khi một ngôi sao châu Á kết hợp cùng một nghệ sĩ quốc tế trong những sản phẩm kết hợp lớn.

BTS

BTS là nhóm nhạc Kpop duy nhất cho đến nay trở thành hiện tượng ở Mỹ mà không phát hành bất cứ sản phẩm nào tại đây, cũng hoàn toàn không có kế hoạch Mỹ tiến rõ ràng nào. Sự thành công của BTS ở quốc tế nằm ngoài dự đoán của rất nhiều người, thậm chí ngay cả bản thân các thành viên cũng còn bỡ ngỡ khi lần đầu tham gia những lễ trao giải âm nhạc thế giới.

Ngay cả bản thân các thành viên cũng còn bỡ ngỡ khi lần đầu tham gia những lễ trao giải âm nhạc thế giới.

Đi cùng với sự bùng nổ ở khắp mặt trận từ fandom, mạng xã hội cho đến các BXH lớn, BTS dần tiến sâu hơn vào nền giải trí quốc tế, nhận được lời mời của tất cả chương trình truyền hình nổi tiếng nhất ở Mỹ, thực hiện sân khấu comeback ở loạt lễ trao giải và TV Show lớn như: Fake LoveBillboard Music Awards 2018, Black SwanThe Late Late Show with James Corden, ON ở nhà ga Grand Central Terminal trong The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, và sắp tới là Dynamite tại MTV Video Music Awards vào ngày 31/08/2020. Một sự kiện khiến tất cả fan Kpop tự hào không thể không nhắc đến của BTS chính là sự xuất hiện trên sân khấu Grammy với tư cách người trao giải vào năm 2019 và biểu diễn kết hợp cùng Lil Nas X trong Old Town Road All-Stars năm 2020.

Tiếp đến, BTS đã chứng minh rằng sự nổi tiếng của mình ở quốc tế là hoàn toàn có lý do bằng những sản phẩm âm nhạc kết hợp cùng những người có sức ảnh hưởng lớn ở làng nhạc thế giới như Lil Nas X (Seoul Town Road), The Chainsmokers (Best Of Me, The Truth Untold), Lauv (Make It Right), Steve Aoki (MIC Drop, Waste It On Me), Becky G (Chicken Noodle Soup), Halsey (Boy With Luv), Nicki Minaj (IDOL), Zara Larsson (A Brand New Day), Charlie XCX (Dream Glow) và sân khấu kết hợp cùng Charlie Puth tại lễ trao giải MBC Plus X Genie Music Awards.

Điều đầu tiên BTS đã làm được chính là giấc mơ của rất nhiều idol group, đó là mời những ngôi sao quốc tế kết hợp trong chính ca khúc chủ đề comeback của mình tại Hàn. Thông thường, những ca khúc kết hợp với nghệ sĩ nước ngoài sẽ là một bài hát hoàn toàn độc lập của hai bên bằng tiếng Anh, hoặc là một màn feature ở những ca khúc b-side của nhau.

BTS là nhóm nhạc Kpop đầu tiên và duy nhất đến nay comeback với một ca khúc chủ đề bằng tiếng Hàn kết hợp với nghệ sĩ nước ngoài. Đây cũng là bước ngoặt lớn giúp BTS khẳng định vị thế nhóm nhạc hàng đầu trong nước, thể hiện sự tự tin khi không hề lép vế trước những tên tuổi lớn ở quốc tế.

BTS đã thể hiện sự tự tin khi không hề lép vế trước những tên tuổi lớn ở quốc tế thông qua âm nhạc.

Tiếp đến, BTS một lần nữa khẳng định được độ nhận diện của mình trên toàn cầu khi không chỉ kết hợp theo nhóm, mà từng thành viên đều được chú ý và có sản phẩm riêng tạo được dấu ấn lớn. Nổi bật đó là J-Hope và Becky với Chicken Noodle Soup cùng loạt thành tích: trở thành nghệ sĩ Kpop solo thứ 3 lọt vào BXH Billboard Hot 100, là nghệ sĩ solo Kpop thứ 2 lọt vào UK Singles Chart.

Được đánh là thành công là thế nhưng dường như BTS vẫn hoàn toàn kiểm soát được những bước đi tiếp theo của mình. Có thể thấy, các chàng trai nhà Big Hit không hề vội vàng Mỹ tiến, càng không hấp tấp ra sản phẩm tại quốc tế mà thay vào đó vẫn ưu tiên cân bằng hoạt động ở cả 3 thị trường Hàn, Nhật và Mỹ. Có lẽ hơn ai hết, BTS và cả Big Hit đều hiểu rằng để trở thành một nghệ sĩ thế giới thực thụ phải cần rất nhiều thời gian, cần rất nhiều sự chuẩn bị, rất nhiều sự thay đổi, rất nhiều sự kiện, và cần nhiều hơn nữa những bước ngoặt trong âm nhạc.

BTS vẫn hoàn toàn kiểm soát được những bước đi tiếp theo của mình, không hề vội vàng Mỹ tiến, càng không hấp tấp ra sản phẩm tại quốc tế.

BLACKPINK

Có rất nhiều người cho rằng so sánh BTS với BLACKPINK là một sự khập khiễng lớn vì BTS là người mở đường cho Kpop tại Mỹ, là những thần tượng đầu tiên trở thành hiện tượng tại quốc tế. Cùng với đó là thời gian hoạt động, số lượng ca khúc, số lượng thành tích của BTS đều nhỉnh hơn, điều này hoàn toàn không sai.

BLACKPINK debut được 4 năm nhưng có tốc độ phát triển vô cùng ấn tượng.

Tuy nhiên, nhìn vào tốc độ phát triển chóng mặt của BLACKPINK chỉ trong 4 năm debut, ai cũng phải công nhận: BLACKPINK là cái tên duy nhất hiện tại "đủ sức" có thể đặt cạnh BTS trên các "bàn cân" ở tất cả mọi mặt từ lượt xem MV, sức ảnh hưởng ở trong nước và quốc tế, doanh thu concert, độ nhận diện của các thành viên...

BLACKPINK là cái tên duy nhất hiện tại "đủ sức" có thể đặt cạnh BTS trên các "bàn cân".

Với tần suất comeback thưa thớt và số lượng bài hát ít ỏi, nhưng BLACKPINK đã tạo được những thành tích mang tính lịch sử và bước ngoặt đối với một nhóm nhạc nữ Kpop ở nước ngoài, các cô gái nhà YG chính là girl group sở hữu concert có doanh thu cao nhất Kpop với 1 triệu USD cho một đêm diễn và hơn 50 triệu USD cho một tour diễn. IN YOUR AREA của BLACKPINK cũng xuất sắc đứng thứ 6 trong BXH những tour diễn có doanh thu cao nhất trong số các nhóm nhạc nữ trên toàn thế giới.

IN YOUR AREA của BLACKPINK cũng xuất sắc đứng thứ 6 trong BXH những tour diễn có doanh thu cao nhất trong số các nhóm nhạc nữ trên toàn thế giới.

Tiếp đến, sức công phá của BLACKPINK qua từng đợt comeback luôn khiến công chúng không ngừng trầm trồ, gần đây nhất chính là How You Like That với hơn 80 triệu lượt xem trong 24 giờ đầu, 861.978 lượt unique listeners trên MelOn cùng vô vàn thành tích ấn tượng khác. Đáng kinh ngạc hơn cả đây chỉ là single mở đường cho full album đầu tay vào tháng 10 mang tên The Album của BLACKPINK.

Sức công phá của BLACKPINK qua từng đợt comeback luôn khiến công chúng không ngừng trầm trồ.

Một yếu tố khác đang là tâm điểm chờ đợi trong đợt comeback sắp tới của BLACKPINK chính là màn kết hợp với hàng loạt tên tuổi lớn quốc tế. Sau Dua Lipa, Lady Gaga, cái tên tiếp theo hợp tác với bốn cô gái nhà YG chính là Selena Gomez.

Màn kết hợp được chờ đợi nhất tháng 8 chính là BLACKPINK và Selena Gomez.

Nếu sự kết hợp với Lady Gaga ở Sour Candy đã khẳng định được tài năng, cá tính riêng và bước tiến mới ở quốc tế, đưa BLACKPINK trở thành nhóm nhạc nữ Kpop đầu tiên lọt vào top 20 UK Singles Chart, thì lần collab với Selena Gomez lần này là có lẽ là lời khẳng định chính thức đầu tiên về "tham vọng" tấn công thị trường âm nhạc toàn cầu của BLACKPINK trong tương lai.

Lý do không ở đâu xa mà ở ngay những tên tuổi tham gia vào màn collab này, Ice Cream được đích thân Ariana Grande viết nhạc và được đội ngũ producer quốc tế tham gia sản xuất. Điều đáng chú ý hơn nữa đó là đây không phải là một ca khúc idol Kpop góp giọng trong bài hát của một ngôi sao quốc tế, mà ngược lại, BLACKPINK đã kết hợp cùng Selena Gomez ở chính chuỗi single comeback của mình tại Hàn.

Ice Cream là màn kết hợp hiếm hoi khiến tất cả mọi người từ fan của BLACPINK và Selena Gomez đến những người không phải người hâm mộ chỉ quan tâm đến âm nhạc cũng phải chú ý và chờ đợi. Điều này thể hiện rõ nhất ở khoảnh khắc MV ra lò đã ngay lập tức "phá sập" Youtube vì quá nhiều người truy cập cùng lúc với gần 2 triệu lượt xem trực tiếp. Chứng tỏ BLACKPINK đã và đang dần tạo dựng được tên tuổi ở quốc tế, không còn đơn thuần là một nhóm nhạc Kpop "qua xứ người đánh tiếng" mà đã thực sự có sản phẩm âm nhạc gắn với những tên tuổi hàng đầu làng nhạc thế giới.

Để có một vị trí ở làng nhạc thế giới, ngoài khẳng định được tài năng ở trong nước, buộc một nghệ sĩ phải có sự công nhận của các tên tuổi lớn quốc tế, và những màn collab chính là đáp án cho bài toán này.

BLACKPINK đã kết hợp cùng Selena Gomez ở chính single trong chuỗi sản phẩm comeback của mình tại Hàn.

Bùng nổ mãnh liệt từ How You Like That đến Ice Cream là thế nhưng dường như tất cả chỉ mới bắt đầu, tháng 10, album đầu tay The Album mới chính thức là "quả bom" thực sự mang tính bước ngoặt cho sự nghiệp âm nhạc của BLACKPINK. Mới đây, các fan cũng đã phát hiện trong tracklist rằng BLACKPINK dường như sẽ kết hợp tiếp với một tên tuổi lớn không kém trong lần trở lại vào tháng 10, đó là Cardi B - nữ rapper đã "phá đảo" mọi BXH âm nhạc lớn thế giới. Trước đó, truyền thông Hàn cũng đã đưa tin BLACKPINK sẽ thực hiện một dự án comeback toàn cầu, dựa vào điều này các fan dự đoán rằng danh sách collab với 4 cô gái có lẽ vẫn chưa dừng lại.

Cardi B là nghệ sĩ nước ngoài tiếp theo được dự đoán sẽ xuất hiện trong album được phát hành vào tháng 10 sắp tới của BLACKPINK.

Có thể thấy sau khi chinh phục và thu hút được rất nhiều sự chú ý của khán giả quốc tế thông qua tour Bắc Mỹ, thông qua những lần xuất hiện ở các chương trình truyền hình Mỹ và thông qua đại nhạc hội Coachella, thì phải đến khi màn kết hợp với Lady Gaga được công bố thì tên tuổi của BLACKPINK ở Mỹ mới thực sự tiếp cận được nhiều hơn đối tượng khán giả.

BLACKPINK để lại dấu ấn lớn về tài năng trước các nghệ sĩ quốc tế ở Coachella.

Thời gian debut chưa đến 5 năm, số lượng ca khúc chưa đến hàng trăm nhưng BLACKPINK đã đưa Kpop đạt được những bước tiến vô cùng lớn. Thu hút và tạo được sự chú ý lớn đối với các nghệ sĩ quốc tế, góp công lớn trong công cuộc chứng minh tài năng, sức hút của một nhóm nhạc Kpop ở Mỹ.

Thời gian debut chưa đến 5 năm, số lượng ca khúc chưa đến hàng trăm nhưng BLACKPINK đã đưa Kpop đạt được những bước tiến vô cùng lớn.

Màn comeback sắp tới của BLACKPINK vào tháng 10/2020 được dự đoán sẽ là một bước ngoặt rất lớn trong sự nghiệp âm nhạc của 4 cô gái ở cả trong nước lẫn quốc tế. Không chỉ Selena Gomez, Ariana Grande cũng đã thể hiện rất rõ rằng đã có sự hợp tác với BLACKPINK mặc dù chưa có thông báo xác nhận. Nhìn vào tên tuổi của các ngôi sao quốc tế BLACKPINK đã và sắp kết hợp cũng đủ chứng minh tiềm năng thành công của các cô gái ở Mỹ.

Không chỉ Selena Gomez, Ariana Grande cũng đã thể hiện rất rõ rằng đã có sự hợp tác với BLACKPINK mặc dù chưa có thông báo xác nhận.

Tạm kết

Mọi sự so sánh đều không đáng giá khi cả hai chủ thể đang hướng về một mục đích chung. Cả BTS và BLACKPINK đều đang cố gắng đưa Kpop chạm ngõ quốc tế bằng chính tài năng âm nhạc của mình. Kết hợp với những tên tuổi lớn thế giới không đơn thuần chỉ là tạo ra một bài hát, mà đó còn là kết quả của một chặng đường rất dài chứng minh năng lực của các nghệ sĩ Kpop trước các nghệ sĩ quốc tế, trước khán giả quốc tế và trước giới chuyên môn quốc tế.

Cả BTS và BLACKPINK đều đang cố gắng đưa Kpop chạm ngõ quốc tế bằng chính tài năng âm nhạc của mình.

Mặc dù cả BTS và BLACKPINK đều có những bước tiến danh tiếng lớn ở Mỹ, nhưng để chuyển biến từ một nhóm nhạc thần tượng Kpop thành một nhóm nhạc nổi tiếng thế giới phải cần một chặng đường rất dài phía trước. Bởi ai cũng biết rằng thị hiếu công chúng quốc tế vô cùng khác biệt so với Kpop, BTS và BLACKPINK vẫn còn đang là nhóm nhạc thuần Hàn, càng chưa có bất kì sản phẩm âm nhạc chính thức nào phát hành tại Mỹ, vì thế những màn kết hợp với các nghệ sĩ nước ngoài chính là những cơ hội lớn, và cả hai đều đang nắm bắt rất tốt những mối quan hệ âm nhạc này.

Mặc dù cả BTS và BLACKPINK đều có những bước tiến danh tiếng lớn ở Mỹ, nhưng để chuyển biến từ một nhóm nhạc thần tượng Kpop thành một nhóm nhạc nổi tiếng thế giới phải cần một chặng đường rất dài phía trước.

Dựa vào tất cả điều này chúng ta hoàn toàn có thể hy vọng về một tương lai gần sẽ xuất hiện một nhóm nhạc Kpop chính thức được công nhận là nhóm nhạc quốc tế và sở hữu những ca khúc dẫn đầu các BXH thế giới.

Điệp Phan

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/am-nhac/dat-len-ban-can-nhung-lan-ket-hop-voi-sao-quoc-te-cua-bts-va-blackpink-20200820132833730.html