Đất 'hai lúa' không thể cấy lúa, dân mỏi mòn chờ hỗ trợ cải tạo đất

Đất canh tác lúa của khoảng 40 hộ dân bị bùn trôi xuống từ các bãi đất thải dẫn đến việc không sản xuất được. Gần 1 năm trôi qua, không thể cấy lúa, đất bị bỏ hoang. Người dân xót xa, họ chờ hỗ trợ cải tạo đất nhưng đến nay vẫn chỉ nhận được những “ lời hứa hão”.

Đất 2 lúa nhưng... không thể cấy lúa

Vừa qua phòng viên Pháp luật Plus nhận được phản ánh của hàng chục hộ nông dân có đất canh tác lúa trên cánh đồng Con Sen, thuộc địa bàn xã Nam Anh, huyện Nam Đàn, Nghệ An. Các hộ dân cho biết, trước đó vào khoảng tháng 10/2016, sau những trận mưa lớn, đất sản xuất nông nghiệp của khoảng 40 hộ dân tại đây bị bùn từ các bãi thải đất dự án đường lên núi Đại Tuệ tràn xuống bồi lấp.

Diện tích đất "hai lúa" của người dân xã Nam Anh buộc phải bỏ hoang sau khi bị bùn từ các bãi đất thải tràn xuống bồi lấp.

Theo tổng hợp của UBND xã Nam Anh, huyện Nam Đàn có khoảng 35.000m2 đất của bà con nông dân ở hai xóm 8 và xóm 9 bị bồi lấp. Hai vụ lúa vừa qua người dân buộc phải bỏ hoang diện tích đất này vì không thể gieo cấy được. “Mưa lớn, bùn từ các bãi đất trên núi theo khe rồi tràn vào hệ thống mương đổ lên ruộng của dân. Có nơi bị bồi lấp từ 60 – 80 cm. Bà con không thể sản xuất được, đây là thực tế”.

Lớp bùn đó bồi lấp khiến mặt ruộng cao không thể lấy được nước tưới. Bên cạnh đó bùn còn đặc, sánh khiến rễ cây lúa cũng không thể phát triển được. Có cấy xuống cũng chết, hoặc không cho hạt … nên chúng tôi đành phải bỏ hoang thôi”, một hộ dân tại đây lý giải.

Danh sách thống kê các hộ dân có đất bị ảnh hưởng.

Nhìn cánh đồng lúa trước đây màu mỡ, đạt năng suất cao nhất nhì trong vùng vậy mà giờ đây phải bỏ hoang nhường lại cho lớp cỏ dại. Người dân xót xa nhưng không còn cách nào khác bởi chi phí cải tạo khá lớn so với thu nhập của người trồng lúa. Tính đến nay người dân đã phải bỏ hoang không thể gieo cấy 2 vụ lúa.

Mòn mỏi đợi một lời hứa

Sau khi sự việc xảy ra người dân đã đồng loạt gửi đơn kiến nghị lên chính quyền địa phương. Ngày 19/10/2016, đại diện UBND huyện Nam Đàn, chính quyền xã, đại diện nhà thầu, đơn vị tư vấn giám sát đã có buổi làm việc và thống nhất phương án xử lý: Trong đó, đơn vị thi công, UBND xã Nam Anh, Ban QLDA công trình giao thông Nghệ An cần làm rõ trách nhiệm và hỗ trợ một phần thiệt hại cho người dân. Thời gian thực hiện trước ngày 10/11/2016, nhưng đến nay vẫn chưa xử lý xong.

Những bãi đất thải khổng lồ nằm trên đường lên chùa Đại Tuệ được cho là "nguồn cơn" dẫn đến sự việc.

Ngày 7/11/2016, Sở GTVT Nghệ An có Công văn số 3514 gửi UBND tỉnh Nghệ An về việc xử lý thiệt hại do mưa bão số 4 gây ra tại Dự án đường du lịch sinh thái núi Đại Tuệ. Công văn nêu rõ: Đối với đất đá trôi làm ảnh hưởng phần vườn của các hộ dân: do công trình đang thi công, chưa dọn dẹp hết phần đất thải ở bên mái ta luy âm nên khi gặp mưa đã làm trôi đất đá vào vườn một số hộ dân.

Sau đó, đại diện nhà thầu và UBND xã lập biên bản kiểm kê thì có 13 hộ dân bị ảnh hưởng không cải tạo được với diện tích 14.195m2, có 27 hộ đã tự tiến hành cải tạo diện tích 20.936m2.

UBND xã Nam Anh có Văn bản số 06 gửi UBND tỉnh, Sở GTVT Nghệ An và các đơn vị liên quan đề nghị xử lý khắc phục đất bồi lấp diện tích trồng lúa do thi công Dự án đường du lịch sinh thái núi Đại Tuệ. Tuy nhiên đến nay đã hết vụ xuân chuẩn bị kế hoạch sản xuất hè thu, nhưng nhà thầu vẫn chưa kiểm tra phối hợp để cải tạo trả lại đất cho các hộ dân sản xuất.

Hiện còn rất nhiều diện tích đất vẫn đang phải bỏ hoang.

Ngày 17/8/2017, Ban QLDA công trình giao thông Nghệ An chủ trì làm việc, trong đó có việc xử lý thiệt hại do ảnh hưởng của dự án và bão số 4 gây ra và đề nghị Ban QLDA chỉ đạo nhà thầu hỗ trợ bồi thường thiệt hại đất ruộng đồng Con Sen (khoảng 1,4ha) bị bồi lấp do mưa lũ năm 2016 gây ra xong trước ngày 15/9/2017. Tuy nhiên, đến nay cánh đồng vẫn ngập sâu, dân vẫn chưa được đền bù.

Được biết sau đó nhà thầu đã hỗ trợ xã Nam Anh số tiền là 20 triệu đồng để cải tạo một phần diện tích đất. “Theo tính toán diện tích bị thiệt hại trong hai vụ lúa khoảng 45 triệu đồng. Chi phí để cải tạo đất lại còn lớn hơn rất nhiều. Chúng tôi cũng đã thuê công ty đến để cải tạo nhưng ngân sách địa phương không có để chi trả nên họ không làm được nữa” một lãnh đạo địa phương cho biết.

Pháp luật Plus sẽ tiếp tục thông tin.

Quang Phong

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/dat-hai-lua-khong-the-cay-lua-dan-moi-mon-cho-ho-tro-cai-tao-dat-d53853.html