Đạt giải kiến trúc của năm, nhà đẹp vẫn bị chê tơi tả

Dù đã đạt giải thưởng danh giá 'Kiến trúc của năm 2017' nhưng căn nhà Caring Wood tại hạt Kent của Anh vẫn bị 'ném đá' tơi tả.

Tọa lạc tại hạt Kent của nước Anh, ngôi nhà có tên Caring Wood do hai kiến trúc sư James Macdonald Wright của công ty kiến trúc Macdonald Wright Architects và Niall Maxwell của công ty kiến trúc Rural Office for Architecture thiết kế. (Ảnh James Morris)

Đây không phải là lần đầu tiên James Macdonald Wright và Niall Maxwell hợp tác làm việc với nhau trong một dự án. (Ảnh James Morris).

Caring Wood là nơi sinh sống của một gia đình gồm ba thế hệ. (Ảnh James Morris)

Toàn bộ phần mái nhà của Caring Wood được làm từ 150.000 viên ngói cổ. Các vật liệu được sử dụng để xây dựng Caring Wood đều có nguồn gốc ở địa phương như đá vôi, gạch lát nền...Ảnh James Morris.

Nội thất trong ngôi nhà được sử dụng chủ yếu làm từ gỗ, từ giường ngủ, tủ đồ cho đến sàn nhà. (Ảnh James Morris)

Tường nhà được sơn màu trắng tạo cảm giác thoáng mát, rộng rãi và sáng sủa. (Ảnh James Morris)

Caring Wood được trang bị nội thất hiện đại, tiện nghi sử dụng năng lượng mặt trời. (Ảnh James Morris)

Caring Wood được xây dựng trên diện tích đất rộng tới 340.000m2. (Ảnh James Morris)

Xung quanh nhà được bao bọc bởi 27.000 cây xanh mướt. (Ảnh James Morris)

Mặc dù được nhận được giải thưởng “Kiến trúc của năm 2017” nhưng dư luận cho rằng Caring Wood không xứng đáng nhận được phần thưởng danh giá này. (Ảnh James Morris)

Hà Nguyễn (Theo Artdaily)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/nha-dat/dat-giai-kien-truc-cua-nam-nha-dep-van-bi-che-toi-ta-971991.html