Đất cằn rau vẫn lên xanh

Vườn rau xanh mát mắt của đơn vị giữa đỉnh điểm mùa khô làm chúng tôi rất ấn tượng và không khỏi tò mò. Vậy, ở nơi thời tiết khắc nghiệt của miền biên giới Đắc Nông, cán bộ, chiến sĩ Đại đội Bộ binh 1, Ban CHQS huyện Đăk Mil, Bộ CHQS tỉnh Đắc Nông đã làm gì để 'tô' xanh những thửa đất vốn khô cằn, sỏi đá?

Càng tìm hiểu, chúng tôi càng bất ngờ khi biết đơn vị mới chuyển từ nơi khác về đây vào cuối năm 2018. Ngày trước, nơi đây là đồi cà phê cằn cỗi của nông trường. Để biến nơi mà cây “khỏe” như cà phê còn khó phát triển, rau trồng xuống là bị bó rễ... cán bộ, chiến sĩ Đại đội Bộ binh 1 đã phải dành nhiều công sức. Cứ vào ngày nghỉ, giờ nghỉ, anh em lại ra nhà các hộ dân xung quanh đơn vị để giúp bà con xay xát hạt cà phê, rồi tham khảo cách trồng rau và xin vỏ hạt cà phê về, kết hợp với nguồn phân từ chăn nuôi để cải tạo đất. Về nước tưới, cán bộ, chiến sĩ nêu cao tinh thần tiết kiệm, triển khai các biện pháp để thu hồi lượng nước sử dụng cho mục đích sinh hoạt của toàn đơn vị phục vụ cho việc tưới cây. Bên cạnh đó, chỉ huy đơn vị còn phân công cán bộ đến những gia đình trồng rau thương phẩm để học hỏi kinh nghiệm trồng, chăm sóc rau phù hợp với thời tiết, thời vụ tại khu vực đóng quân...

 Bằng sự siêng năng, khoa học, cán bộ, chiến sĩ Đại đội Bộ binh 1, Ban CHQS huyện Đăk Mil (Bộ CHQS tỉnh Đắc Nông) đã biến vùng đất cằn thành vườn rau xanh tốt.

Bằng sự siêng năng, khoa học, cán bộ, chiến sĩ Đại đội Bộ binh 1, Ban CHQS huyện Đăk Mil (Bộ CHQS tỉnh Đắc Nông) đã biến vùng đất cằn thành vườn rau xanh tốt.

Thời tiết Tây Nguyên có đặc thù hai mùa rõ rệt, mùa khô thì nắng hạn kéo dài, mùa mưa thì trời rả rích mãi không hết nước. Để rau không bị mưa làm cho giập nát, bên cạnh việc chọn loại rau, củ, quả phù hợp để trồng, Đại đội Bộ binh 1 đã xây dựng hệ thống mái che vườn tăng gia với diện tích 1.250m2 bảo đảm cho vườn rau quanh năm xanh tốt, đa dạng về thể loại. Đơn vị còn tận dụng những khu đất trống xung quanh để trồng cây ăn quả, như: Mít, chuối, xoài, đu đủ... nhằm đưa vào phục vụ bộ đội ăn thêm. Năm qua, Đại đội Bộ binh 1 luôn bảo đảm 100% rau, củ, quả tươi ngon nhập bếp với sản lượng bình quân đạt khoảng 13kg/người/tháng; trái cây nhập bếp năm 2020 đạt khoảng 3 tấn.

Không chỉ trồng rau, củ, quả, Đại đội Bộ binh 1 còn tập trung đẩy mạnh chăn nuôi nhằm bảo đảm nhu cầu thịt phục vụ bộ đội. Hiện nay, chuồng nuôi của đơn vị duy trì thường xuyên khoảng 45 con heo, 4 con bò, gần 600 con gia cầm các loại... cung cấp khoảng 80% nhu cầu thịt cho bếp ăn. Nguồn giống vật nuôi đều do đơn vị tự bảo đảm, còn chất thải của chăn nuôi được xử lý để làm phân bón cho cây trồng và cải tạo đất.

Trung tá Huỳnh Văn Toàn, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Đăk Mil cho biết, những năm qua, Đại đội Bộ binh 1 luôn thực hiện tốt công tác tăng gia sản xuất, góp phần tích cực cải thiện đời sống bộ đội. Cùng với đó, đơn vị còn thực hiện tốt công tác vệ sinh, an toàn thực phẩm và phòng, chống dịch bệnh, từ đó bảo đảm quân số khỏe tham gia học tập, huấn luyện đạt hơn 98%.

Bài và ảnh: ĐOÀN VĂN NAM

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/dat-can-rau-van-len-xanh-656367