Đạt 7 HC vàng, cờ vua Việt Nam thắng lớn ở giải cờ vua trẻ châu Á

Ở hạng mục cá nhân, các kì thủ xuất sắc giành được 7 HCV , 7 HCB , 7 HCĐ. Còn ở hạng mục đồng đội, chúng ta cũng giành được 10 HCV, 16 HCB và 5 HCĐ.

Diễn ra từ ngày 1/4 đến 9/4, giải cờ vua trẻ châu Á quy tụ những kì thủ xuất sắc nhất từ lứa tuổi U8 đến U18 tranh tài ở Chiangmai, Thái Lan. Đây cũng là giải đấu, cờ vua Việt Nam tham dự với số lượng đông đảo nhất lên tới 82 kì thủ. Và kết quả chúng ta giành được cũng tốt nhất từ trước tới nay.

Ở hạng mục cá nhân, các kì thủ xuất sắc giành được 7 HCV , 7 HCB , 7 HCĐ. Còn ở hạng mục đồng đội, chúng ta cũng giành được 10 HCV, 16 HCB và 5 HCĐ.

Ở nội dung được quan tâm nhất - cờ tiêu chuẩn, Việt Nam giành ba HC vàng, hai HC bạc và hai HC đồng. Trong đó, ba HC vàng đều thuộc về các kỳ thủ nữ: Huỳnh Phúc Minh Phương (G8), Nguyễn Hà Khánh Linh (G10) và Bạch Ngọc Thùy Dương (G16). Thành tích chỉ kém một HC vàng so với nhất toàn đoàn Ấn Độ, còn Trung Quốc về thứ ba với một HC vàng, hai HC bạc và hai HC đồng.

Việt Nam còn giành một HC vàng, hai bạc, ba đồng ở cờ nhanh, và ba HC vàng, ba HC bạc, hai đồng ở cờ chớp. HC vàng cờ nhanh thuộc về Kiện tướng quốc tế Trần Minh Thắng (U18). Nguyễn Anh Khôi (U16), Nguyễn Hồng Ánh (G18) cũng vô địch cờ chớp, bên cạnh HC vàng của Thùy Dương. Xét về thành tích cá nhân, Việt Nam đoạt bảy HC vàng, bảy bạc, bảy đồng. Với 17 HC vàng (cá nhân và đồng đội), Việt Nam cũng đứng nhì bảng sau Ấn Độ (35 HC vàng), và vượt mặt Trung Quốc (tám HC vàng).

Mỹ Dung (TH)

Nguồn Pháp Luật Net: http://phapluatnet.vn/truc-tiep/dat-7-hc-vang-co-vua-viet-nam-thang-lon-o-giai-co-vua-tre-chau-a