Đặt 3 stent cứu người phụ nữ khỏi tử thần

Hẹp mạch vành khiến cho bệnh nhân 60 tuổi luôn rơi vào tình trạng khó thở, mệt mỏi, đau ngực liên tục.

Bệnh nhân là bà Đỗ Thị T. (60 tuổi, trú tại Cẩm Bình, Cẩm Phả, Quảng Ninh) từng bị bệnh 3 thân động mạch vành đã mổ bắc cầu nối cách đây 2 năm.

Khoảng một tháng trở lại đây, cơn đau tức ngực tái phát, bệnh nhân đau nhiều khi gắng sức, khó thở, mệt mỏi, chóng mặt, sức khỏe giảm sút đáng kể. Tình trạng bệnh ngày càng diễn biến nặng nên bà T. được gia đình đưa vào viện theo dõi.

Các bác sĩ Khoa Tim mạch, Bệnh viện đa khoa Quảng Ninh đã tiến hành chụp mạch vành nguyên thủy và các mạch cầu nối để định vị vị trí các mạch. Kết quả cho thấy: hệ động mạch vành nguyên thủy bị tắc hoàn toàn mãn tính, có đoạn bị hẹp nặng, vôi hóa nhiều. Các cầu nối mổ trước đó cũng gần như tắc hoàn toàn...

Trước tình trạng tổn thương tắc nghẽn nặng, nguy cơ biến chứng gây nguy hiểm tính mạng rất cao, các bác sĩ đã quyết định can thiệp tái thông động mạch mũ để bổ sung máu lưu thông lên tim.

Tiến hành can thiệp, các bác sĩ sử dụng ống thông nhỏ (catheter) có gắn bóng và giá đỡ kim loại (stent) luồn qua động mạch đùi đến động mạch mũ bị tắc.

Sau 5 giờ, lòng mạch bị hẹp khít 99% đã được tái thông thành công trở lại bằng 3 stent được đặt. Ngay sau khi can thiệp, bệnh nhân đỡ đau tức ngực, sức khỏe tiến triển tích cực.

Sau 1 ngày, bệnh nhân có thể ăn uống và đi lại nhẹ nhàng mà không cần sự trợ giúp.

Nguồn Gia Đình Mới: https://www.giadinhmoi.vn/dat-3-stent-cuu-nguoi-phu-nu-khoi-tu-than-d14799.html