'Dark Phoenix' rất có thể sẽ trở thành bộ phim X-Men đầu tiên thuộc quyền sở hữu của Disney!

Ngay sau khi hợp đồng chuyển nhượng này kết thúc vào tháng 1/2019, có thể một số phim của 20th Century Fox đã sản xuất rất có thể sẽ phát hành dưới thương hiệu của Walt Disney Studios. Dark Phoenix sẽ trở thành bộ phim X-Men đầu tiên thuộc quyền sở hữu của Marvel.

Dark Phoenix của Simon Kinberg rất có thể sẽ trở thành phim X-Men đầu tiên của Disney. Đã gần một năm kể từ khi ‘nhà chuột’ bắt đầu thực hiện những bước đầu tiên trong công cuộc mua lại 20th Century Fox, và sau đó, họ đã đấu tranh với một công ty giải trí khác cũng muốn mua lại Fox, đặc biệt là Comcast. Và sau khi tăng giá thầu từ 52,4 tỷ đô la lên 71,3 tỷ đô la, việc mua lại Fox của Disney gần như đã hoàn tất.

Ngay sau khi hợp đồng chuyển nhượng này kết thúc vào tháng 1/2019, có thể một số phim của 20th Century Fox đã sản xuất rất có thể sẽ phát hành dưới thương hiệu của Walt Disney Studios, hoặc ít nhất được phân phối bởi hãng phim này. Và tất nhiên, Dark Phoenix sẽ trở thành bộ phim X-Men đầu tiên thuộc quyền sở hữu của Marvel.

Trailer Dark Phoenix

Trailer Dark Phoenix

Theo nguồn tin từ THR, Dark Phoenix có thể đã bị dời lịch chiếu sang tháng 6/2019 so với thời điểm phát hành ban đầu của bộ phim là tháng 2/2019. Và điều này đồng nghĩa với việc, Alita: Battle Angelcủa Robert Rodriguez được phát hành vào tháng 2/2019 vẫn sẽ là một bộ phim của Fox. Không rõ lý do tại sao lại như vậy, nhưng nó có thể có liên quan đến điều khoản của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ.

Theo thông tin trước đây, Walt Disney Studios đã xem xét việc tiếp quản và sản xuất các tác phẩm của Fox như AvatarX-Men. Vì vậy, việc logo của studio này xuất hiện trên màn hình khi Dark Phoenix công chiếu thật sự rất thú vị: logo lâu đài của Disney hay logo ‘trắng đỏ’ của Marvel Studios (hay là cả hai).

Việc Dark Phoenix là bộ phim Fox đầu tiên của Disney phát hành sau khi mua lại không có gì mới là. Trước đây, The Twilight Saga: Breaking Dawn cũng được hãng Summit Entertainment phát hành vào năm 2012 … nhưng là thuộc Lionsgate. Vì vậy, điều này có ý nghĩa rằng Disney có thể làm điều tương tự: phát hành Dark Phoenixnhư một bộ phim 20th Century Fox, nhưng trực thuộc Disney, và sau đó cho phép Marvel Studios làm những gì họ muốn với MCU. Không có điều gì là không thể, kể cả việc có hai thương hiệu X-Men cùng một lúc.

Thịnh Phạm (Theo Screenrant)

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/dark-phoenix-rat-co-the-se-tro-thanh-bo-phim-x-men-dau-tien-thuoc-quyen-so-huu-cua-disney-3906819.html