Đạp xe vì Hội An An toàn - Thân thiện - Kết nối

Hưởng ứng Ngày Xe đạp Thế giới (03/6) và Ngày Môi trường Thế giới (05/6), ngày 02/6, UBND thành phố Hội An đã công bố và đưa vào hoạt động thí điểm hệ thống xe đạp chia sẻ công cộng với thông điệp 'Đạp xe vì Hội An An toàn - Thân thiện - Kết nối'.

Sự kiện do UBND thành phố Hội An, Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức GIZ và Tổ chức HealthBridge Canada tại Việt Nam phối hợp tổ chức nhằm đẩy mạnh sự tham gia và ủng hộ của người dân địa phương vào việc sử dụng xe đạp như là một phương tiện giao thông hàng ngày giúp cải thiện môi trường, nâng cao sức khỏe, giảm chi phí đi lại và mọi người đều có thể sử dụng.

Các đại biểu cắt băng khai trương hệ thống đạp xe chia sẻ tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam (Ảnh: Anh Tuấn)

Các đại biểu cắt băng khai trương hệ thống đạp xe chia sẻ tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam (Ảnh: Anh Tuấn)

Các lợi ích kinh tế - xã hội - môi trường và sức khỏe của việc phát triển giao thông xe đạp sẽ góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị của Hội An - thành phố di sản thế giới.

Tại đây, Ban Tổ chức giới thiệu và ra mắt công nghệ khóa bằng mã QR cùng trò chơi khám phá các điểm đỗ xe đạp công cộng thí điểm, thể hiện quyết tâm của thành phố với Chiến lược phát triển giao thông xe đạp, qua đó các không gian đô thị sẽ an toàn, hấp dẫn với giao thông phi cơ giới gồm xe đạp, đi bộ.

Nhiều năm qua, Hội An đã có những cam kết và hành động mạnh mẽ thể hiện quyết tâm xây dựng thành phố theo hướng sinh thái - văn hóa - du lịch, bao gồm điểm nhấn là phát triển giao thông xe đạp.

Thành phố đã phối hợp với tổ chức Health Bridge Canada tại Việt Nam xây dựng dự án “Lập kế hoạch tổng thể phát triển giao thông bằng xe đạp và chương trình xe đạp chia sẻ miễn phí/chi phí thấp tại Hội An”. Dự án này đã đạt giải thưởng “Giao thông đô thị toàn cầu” năm 2018 và được chương trình “Sáng kiến chuyển đổi giao thông đô thị (TUMI)” của GIZ hỗ trợ cùng với đóng góp về mặt chuyên môn và chuyên gia quốc tế của Viện nghiên cứu tài nguyên thế giới.

Nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 20 năm Khu phố cổ Hội An được UNESCO công nhận Di sản văn hóa thế giới và 10 năm Cù Lao Chàm - Hội An được công nhận Khu dự trữ sinh quyển thế giới, đồng hành cùng sự kiện là doanh nghiệp trẻ QIQ - đơn vị lắp đặt và quản lý hệ thống xe đạp chia sẻ cộng cộng ở Hội An và Haybike - khởi nghiệp sản xuất xe đạp và xe đạp trợ lực điện trong nước./.

Anh Tuấn

Nguồn Đảng Cộng Sản VN: http://cpv.org.vn/xa-hoi/dap-xe-vi-hoi-an-an-toan-than-thien-ket-noi-524247.html