1.000 cháu bé ra đời bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm

Các bác sĩ và bố mẹ cùng các cháu bé ra đời bằng phương pháp TTTON chụp hình lưu niệm.

Các bác sĩ và bố mẹ cùng các cháu bé ra đời bằng phương pháp TTTON chụp hình lưu niệm.

TT - HUẾ - Ngày 4-11, Trung tâm Điều trị theo yêu cầu và quốc tế BVT.Ư Huế tổ chức kỷ niệm 10 năm triển khai thành công kỹ thuật Thụ tinh trong ống nghiệm (TTTON). Tháng 11-2007, BVT.Ư Huế đã triển khai thành công kỹ thuật TTTON dưới sự chuyển giao kỹ thuật của các chuyên gia của Hội Nội tiết sinh sản và vô sinh TP Hồ Chí Minh. Đến tháng 7-2008, BVT.Ư Huế hân hoan chào đón 6 em bé đầu tiên chào đời bằng kỹ thuật TTTON. Hàng năm, BVT.Ư đã thực hiện 400-500 chu kỳ TTTON với tỷ lệ có thai ổn định là 35-40%. Sau 10 năm triển khai, đến nay đã có 1.000 em bé ra đời bằng phương pháp TTTON tại BVT.Ư Huế.

Năm 2015, Luật mang thai hộ chính thức được Quốc hội và Chính phủ thông qua và cho phép 3 trung tâm bước đầu thực hiện thí điểm TTTON-mang thai hộ trong cả nước, trong đó có khoa Hỗ trợ sinh sản (HTSS) - Trung tâm Điều trị theo yêu cầu và quốc tế BVT.Ư Huế. Đến nay, đã có 7 em bé chào đời bằng hình thức TTTON-mang thai hộ tại BVT.Ư Huế. Cho đến nay, khoa HTSS đã thực hiện được hầu hết các kỹ thuật như: tiêm tinh trùng vào bào tương trứng, TTTON với tinh trùng phẫu tích từ tinh hoàn, mào tinh, TTTON-xin trứng, trữ lạnh phôi bằng phương pháp thủy tinh hóa, chuyển phôi trữ, hỗ trợ phôi thoát màng, ngân hàng tinh trùng, TTTON- mang thai hộ…

H. LAN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/114_175281_dap-xe-van-dong-tham-gia-du-an-thoai-mai-nhu-o-nha.aspx