Đạp xe tuyên truyền vì thành phố an toàn với trẻ em gái

Sinh viên Đại học GTVT đạp xe tại Hà Nội phát 8.000 tờ rơi vì 'thành phố an toàn với trẻ em gái'.

Ông Nguyễn Hoàng Hải, Giám đốc Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông đô thị Hà Nội phát biểu tại lễ ra quân

Ngày 8/6, Đoàn thanh niên trường Đại học GTVT phối hợp cùng Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông đô thị Hà Nội và Tổ chức Plan International Việt Nam phát động lễ ra quân đạp xe tuyên truyền dự án “Thành phố an toàn và thân thiện với trẻ em gái”.

Ông Nguyễn Hoàng Hải, Giám đốc Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông đô thị Hà Nội cho biết, đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ dự án “Thành phố an toàn và thân thiện với trẻ em gái”. Mục tiêu của dự án là tăng cường an toàn của em gái ở nơi công cộng và khi di chuyển trong thành phố thông qua can thiệp thí điểm xây dựng cộng đồng an toàn và thân thiện hơn với các em gái. "Thông qua việc này nhằm nâng cao nhận thức và thúc đẩy hành động của hành khách nam trong việc bảo vệ các em gái trước các hành vi quấy rối tình dục nơi công cộng", ông Hải nói.

TS. Thạch Minh Quân, Giảng viên trường Đại học GTVT phát tờ rơi cho đại diện các nhóm đạp xe tuyên truyền thành phố an toàn và thân thiện với trẻ em gái

Lễ phát động được triển khai hợp tác với nhiều đơn vị và sinh viên các trường

Ông Nguyễn Hoàng Hải và Bà Lê Quỳnh Lan Quản lý Văn phòng vùng Hà Nội (Tổ chức Plan tại Việt Nam) tặng giấy chứng nhận cho các cá nhân đã có đóng góp tích cực trong việc tổ chức sự kiện thành phố an toàn với trẻ em gái

Sinh viên phát tờ rơi và chia sẻ thông điệp với hành hành đi xe buýt

Sinh viên họp nhóm để cùng đưa ra những các truyền thông tới người dân hiệu quả

Hơn 80 sinh viên trường Đại học GTVT sẽ quyết tâm phát tờ rơi, nhắn thông điệp tới người dân góp phần đảm bảo an toàn cho trẻ em gái tại các nơi công cộng

Lê Tươi

Nguồn ATGT: http://www.atgt.vn/dap-xe-tuyen-truyen-vi-thanh-pho-an-toan-voi-tre-em-gai-d259627.html