Đạp xe trước mặt CSGT sau va chạm: Cần xử nghiêm

Thanh niên có thái độ ngông cuồng, thách thức lực lượng CSGT khi phản ứng đạp xe, lớn tiếng thách thức sau va chạm giao thông.

Vào khoảng 16h30' chiều ngày 16/12, một nam thanh niên điều khiển xe máy chạy với tốc độ khá cao trên đường DT212 thuộc địa bàn xã Hùng Thắng (huyện Tiên Lãng, Hải Phòng).

Khi lưu thông tới gần khu vực Cầu Cao, thanh niên đã tông trúng một tài xế mặc đồng phục Grabbike. Cú đâm khá mạnh khiến nam tài xế ngã văng xuống đường, nằm ôm chân đầy đau đớn, cả hai xe máy đều bị hư hỏng nặng.

Thanh niên đạp xe, có thái độ thách thức cơ quan chức năng huyện Tiên Lãng, TP. Hải Phòng sau va chạm giao thông.

Thanh niên đạp xe, có thái độ thách thức cơ quan chức năng huyện Tiên Lãng, TP. Hải Phòng sau va chạm giao thông.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để giải quyết sự việc.

Nhưng nam thanh niên lại tỏ thái độ ngông cuồng, đạp liên tục vào xe máy, khi hành vi bị ngăn cản thì thách thức: "Xe của ai mà không được đập. Đây không phải xe tôi, thế thôi! Muốn kiểm tra thế nào thì kệ... Cứ điều tra xem của thằng nào thì phạt thằng đấy...".

Ngày 17/12/2020, trao đổi với Đất Việt, luật sư Nguyễn Văn Thành - Đoàn Luật sư TP. Hà Nội cho rằng, thanh niên đạp xe đã gây cản trở công vụ khi lực lượng CSGT đang tiến hành kiểm tra hiện trường, lập biên bản vụ việc tai nạn giao thông.

"Chưa rõ chiếc xe này là của thanh niên trong vụ tai nạn hay của tài xế Grab. Nhưng hành vi đạp xe dù chiếc xe đó là của mình thì cũng vi phạm việc cố tình hủy hoại tài sản.

Hơn nữa, qua đoạn băng ghi hình cho thấy chiếc xe đang được lực lượng CSGT kiểm tra, đo đạc hiện trường, việc đạp xe của thanh niên có thể làm thay đổi hiện trường vụ việc, gây khó khăn cho việc xử lý của cơ quan chức năng" - luật sư Thành phân tích.

Theo ông Thành, cơ quan chức năng cần điều tra, xử lý nghiêm nam thanh niên này với nhiều hành vi khác nhau như đã phân tích ở trên, cùng với đó là hành vi gây tai nạn, thấy người va chạm bị thương mà bỏ đi.

"Thái độ của nam thanh niên cho thấy sự ngông cuồng, coi thường lực lượng chức năng và gây cản trở thi hành công vụ. Các hành vi này có thể bị xử lý hình sự" - ông Thành nêu quan điểm.

Ngọc Vân

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/dap-xe-truoc-mat-csgt-sau-va-cham-can-xu-nghiem-3424505/