Đạp xe kết nối cây di sản

Hành trình 'Đạp xe truyền thông môi trường kết nối cây Di sản' do Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam khởi xướng từ năm 2006 nhằm kêu gọi cộng đồng chung tay bảo vệ môi trường và chăm sóc cây Di sản. Lực lượng nòng cốt đạp xe là Câu lạc bộ đạp xe người cao tuổi và Câu lạc bộ C4E.

Năm 2018, Hành trình đạp xe truyền thông môi trường kết nối cây Di sản là hoạt động chào mừng 30 năm thành lập Hội bảo vệ Thiên nhiên và môi trường Việt Nam. Đoàn sẽ đi qua 20 điểm có cây Di sản tiêu biểu ở 6 tỉnh, thành khu vực phía Bắc. Lễ xuất phát ở Hà Nội với sự tham gia của các nhà hoạt động môi trường, đặc biệt có sự tham dự của Viện sĩ GS.TS Đặng Vũ Minh - Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam.
NSNA Lê Huy Cường (Câu lạc bộ Nhiếp ảnh Người cao tuổi Hà Nội) giới thiệu một số hình ảnh đoàn đạp xe đến Thôn Lực Canh, xã Xuân Canh, huyện Đông Anh Hà Nội - nơi có cây Đa cây Di sản Việt Nam.

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/dap-xe-ket-noi-cay-di-san-320802.html