Đập vẫn an toàn và Nhà máy Thủy điện vận hành bình thường

Sau khi xuất hiện vết sạt trượt khu vực vai phải mái đào hố xói đập tràn Nhà máy Thủy điện Trung Sơn, đóng trên địa bàn xã Trung Sơn, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa, lực lượng tư vấn thiết kế, giám sát và các chuyên gia đã nghiên cứu tại hiện trường và đưa ra các giải pháp xử lý để khắc phục sự cố.

Ông Vũ Hữu Phúc, Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Thủy điện Trung Sơn (trái ảnh) cho phóng viên biết, đập vẫn an toàn và Nhà máy vẫn hoạt động bình thường. Ảnh: VT

Ông Vũ Hữu Phúc, Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Thủy điện Trung Sơn cho biết: Ngay sau khi xảy ra việc sạt trượt, từ ngày 1/9/2018 đơn vị đã cùng với lực lượng tư vấn thiết kế, giám sát và các chuyên gia đã nghiên cứu tại hiện trường và ưu tiên xử lý trước mắt bằng cách bổ sung neo gia cố phạm vi từ từ vết sạt trượt đến chân đập; đào, giảm tải một phần mái đào trên cao.

Về lâu dài, tư vấn thiết kế rà soát và đưa ra giải pháp xử lý phù hợp co toàn bộ khu vực hạ lưu vai phải, hạ lưu vai trái để đảm bảo an toàn vận hành lâu dài. Ngoài ra, đơn vị thường xuyên theo dõi, quan trắc vết sạt trượt và quan trắc đập; đào dỡ tải và khoan neo neo gia cố thương phương pháp xử lý của thiết kế tư vấn.

Vết sạt trượt xuất hiện ở Thủy điện đang được khắc phục. Ảnh: VT

“Hiện nay, trên cơ sở theo dõi hiện trạng vết sạt trượt, điều kiện địa chất nền đập, các số liệu quan trắc đập, chúng tôi có thể khẳng định đập và Nhà máy Thủy điện Trung Sơn an toàn và vận hành bình thường”, ông Phúc nói.

Trước đó, do ảnh hưởng từ cơn bão số 4 và dải áp thấp hội tụ trên cao, khu vực dự án thủy điện Trung Sơn mưa liên tục từ ngày 15/8 đến ngày 1/9/2018, đặc biệt các ngày 28, 29, 30, 31/8/2018 có mưa rất to, cường độ lớn, kéo dài liên tục, cộng với việc vận hành tràn xả lũ do lũ rất lớn từ thượng nguồn sông Mã đổ về dẫn đến mực nước ngầm dâng cao. Do đó đã dẫn đến bị sạt trượt lớp đất đá phong hóa của vai phải mái đào hố xói đập tràn.

Vết sạt trượt vẫn nằm trong tầm kiểm soát và không ảnh hưởng việc vận hành của Nhà máy Thủy điện Trung Sơn. Ảnh: VT

Vết sạt trượt là lớp đất đá phong hóa, chân vết sạt là đá gốc cứng chắc ở độ 95m; khoảng cách từ vết sạt đến vị trí đập khoảng 100m; nền đập nằm trên đá gốc ở độ cao 75-79m. Theo đánh giá của các chuyên gia địa chất, tư vấn thiết kế, đập Thủy điện Trung Sơn là bê tông trọng lực, được đặt trên nền đá gốc cứng chắc nên hiện trạng đập thực tế hiện nay vẫn an toàn và vận hành bình thường.

Văn Thanh

Nguồn Thanh Tra: http://thanhtra.com.vn/xa-hoi/doi-song/dap-van-an-toan-va-nha-may-thuy-dien-van-hanh-binh-thuong_t114c1159n138661