Đáp trả trừng phạt sau 2 tháng, Nga khiến Canada ngỡ ngàng

Canada nói Nga cấm 9 quan chức Canada nhập cảnh là vô căn cứ và không thể chấp nhận được.

Hôm 8/6, Canada đã lên tiếng phản đối lệnh trừng phạt mà Nga đáp trả Ottawa liên quan đến việc thực thi chính sách chống Nga.

BIện pháp trừng phạt Nga của Canada được ban hành từ tháng 3 liên quan đến việc đòi thả tự do cho Navalny.

BIện pháp trừng phạt Nga của Canada được ban hành từ tháng 3 liên quan đến việc đòi thả tự do cho Navalny.

Sputnik dẫn tuyên bố của Bộ Ngoại giao Canada đưa tin: “Các biện pháp trừng phạt của Nga đối với công dân Canada, bao gồm cả các thành viên Chính phủ, là không thể chấp nhận được và vô căn cứ."

Bộ Ngoại giao nước này cho biết rằng, họ đã được thông báo về quyết định của Moscow và nhấn mạnh mối quan ngại sâu sắc của họ trước tình hình nhân quyền ở Liên bang Nga.

“Chúng ta cần phải hợp sức lại để nhắc nhở những người vi phạm quyền con người và quyền dân chủ rằng thế giới đang theo dõi họ”, Bộ Ngoại giao Canada nhấn mạnh.

Trước đó, Moscow đã cấm 9 công dân Canada là các quan chức được nhập cảnh vào nước này.

Danh sách cấm nhập cảnh Nga bao gồm Bộ trưởng Tư pháp và Tổng chưởng lý Canada David Lametti, người đứng đầu cơ quan quản lý nhà tù liên bang Anne Kelly, Marci Surkes, Giám đốc Chính sách của Thủ tướng Chính phủ, Dominic LeBlanc, Bộ trưởng Bộ các vấn đề liên chính phủ, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Jody Thomas, Phó Tổng tham mưu trưởng Quốc phòng Mike Rouleau. Chuẩn Đô đốc Scott Bishop, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Tình báo Lực lượng Canada cũng nằm trong danh sách.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova lưu ý, các biện pháp được đưa ra nhằm vào những người "có liên quan đến việc xây dựng và thực hiện đường lối chống Nga".

Những quan chức này đã đưa ra những cáo buộc vô căn cứ chống lại Nga rằng, nước này đã 'gây hấn' nhằm vào Ukraine.

Những người này bị cho là ủng hộ các sáng kiến chống lại Nga "thể hiện hoạt động không phù hợp và phản tác dụng trong việc hỗ trợ chế độ cực đoan dân tộc chủ nghĩa ở Kiev và lực lượng bài Nga ở Baltics, những cáo buộc vô căn cứ chống lại Nga và nỗ lực can thiệp vào công việc nội bộ ở Nga.

"Để đối phó với các biện pháp trừng phạt trái pháp luật do chính phủ Canada áp đặt đối với các công dân Liên bang Nga vào ngày 24/3/2021, với lý do xa vời là cuộc đàn áp bị cáo buộc đối với Alexei Navalny, quốc tịch Nga, bị kết án vì các hành động bất hợp pháp, một quyết định đã được đưa ra cấm nhập cảnh vô thời hạn vào Nga đối với những người sau đây có quốc tịch Canada" - bài đăng của Bộ Ngoại giao Nga cho hay.

Các hành động phá hoại như vậy của Ottawa, theo lời bà Zakharova là "phản ánh tiêu cực về triển vọng khôi phục đối thoại và thiết lập tương tác giữa Nga và Canada như những nước láng giềng quanh Bắc Cực".

Đây là biện pháp đáp trả của Nga sau khi Canada đưa ra biện pháp trừng phạt 9 quan chức Nga hồi ngày 24/3. Canada đã áp đặt biện pháp trừng phạt đối với 9 quan chức Nga liên quan đến vụ nhà lãnh đạo đối lập Alexey Navalny nghi bị đầu độc.

Danh sách này gồm nhiều quan chức cấp cao, trong đó có Giám đốc Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) Alexander Bortnikov, cũng như các quan chức của Điện Kremlin.

Thông báo của Canada khi đó nêu rõ, các biện pháp trừng phạt là "một phần của nỗ lực ngoại giao phối hợp nhằm gây áp lực lên các nhân vật cấp cao trong chính quyền của Nga" liên quan đến vụ ông Navalny.

Nga đã ngay lập tức tuyên bố sẽ đáp trả tương xứng hành động của Ottawa, tuy nhiên, cho đến nay, Moscow mới tung ra biện pháp trừng phạt.

Hải Lâm

Nguồn Đất Việt: http://datviet.trithuccuocsong.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/dap-tra-trung-phat-sau-2-thang-nga-khien-canada-ngo-ngang-3433498/