Đáp trả thẳng thừng điều kiện của Đại giáo chủ Iran, Tổng thống Mỹ Biden đóng sập cửa đàm phán?

Ngày 7/2, trong đoạn phỏng vấn được phát trên kênh truyền hình CBS News, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết, nước này sẽ không dỡ bỏ các lệnh trừng phạt kinh tế với Iran để đưa Tehran trở lại bàn đàm phán, qua đó thảo thuận về cách khôi phục thỏa thuận hạt nhân.

Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết, nước này sẽ không dỡ bỏ các lệnh trừng phạt kinh tế với Iran để đưa Tehran trở lại bàn đàm phán. (Nguồn: The New York Times)

Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết, nước này sẽ không dỡ bỏ các lệnh trừng phạt kinh tế với Iran để đưa Tehran trở lại bàn đàm phán. (Nguồn: The New York Times)

Khi được hỏi về việc liệu Mỹ có dỡ bỏ các lệnh trừng phạt trước để đưa Iran trở lại bàn đàm phán hay không, Tổng thống Biden đáp lại rằng: "Không".

Với câu hỏi rằng, liệu Iran có cần phải dừng làm giàu uranium trước hay không, nhà lãnh đạo Mỹ đã gật đầu. Tuy nhiên, hiện chưa rõ ý nghĩa của hành động này.

Động thái mới từ Mỹ được đưa ra không lâu sau khi lãnh đạo tối cao Iran, Đại giáo chủ Ali Khamenei tuyên bố, Mỹ phải dỡ bỏ tất cả các lệnh trừng phạt nếu Washington muốn Tehran đảo ngược các bước đi hạt nhân của nước này.

Trên trang Twitter, Đại giáo chủ Khamenei nhấn mạnh: "Iran đã hoàn thành các nghĩa vụ của mình theo thỏa thuận hạt nhân 2015, chứ không phải Mỹ và 3 nước châu Âu... Nếu họ muốn Iran quay lại các cam kết, Mỹ phải dỡ bỏ tất cả các lệnh trừng phạt trước".

Cùng ngày, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif cho biết, việc nước này nhận được đền bù từ Mỹ do Washington rút khỏi thỏa thuận hạt nhân không phải "điều kiện tiên quyết" để khôi phục thỏa thuận.

Theo ông Zarif, Iran có hạn chót vào ngày 21/2 để ngừng tuân thủ các điều khoản bổ sung. Tuy nhiên, ông khẳng định, việc Tehran ngừng áp dụng các điều khoản bổ sung không đồng nghĩa với cánh cửa hướng tới thỏa thuận hạt nhân đóng lại, các hành động của Iran có thể đảo ngược.

Vào năm 2018, cựu Tổng thống Donald Trump đã rút Washington ra khỏi thỏa thuận hạt nhân năm 2015 của Iran với các cường quốc thế giới nhằm hạn chế chương trình hạt nhân của nước này và tái áp đặt các lệnh trừng phạt của Mỹ mà trước đó đã được dỡ bỏ theo thỏa thuận hạt nhân.

Đáp lại, Iran đã giảm một số cam kết trong thỏa thuận, đồng thời tăng mức làm giàu uranium. Iran khẳng định, nước này đủ năng lực làm giàu uranium ở độ tinh khiết 90% - mức để chế tạo vũ khí hạt nhân.

Giới chức Iran cũng nhấn mạnh, nước này sẵn sàng trở lại thỏa thuận hạt nhân với điều kiện có sự nhượng bộ và rằng Mỹ sẽ bồi thường cho Iran vì những thiệt hại kinh tế do các lệnh trừng phạt gây ra.

Cập nhật thông tin về Covid-19 trên thế giới và Việt Nam

(theo Sputnik, Reuters)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/dap-tra-thang-thung-dieu-kien-cua-dai-giao-chu-iran-tong-thong-my-biden-dong-sap-cua-dam-phan-136193.html