'Đập thùng' siêu xe McLaren F1 20 năm tuổi giá 454 tỷ

Một trong 64 chiếc siêu xe McLaren F1 được rao bán không dưới 20 triệu USD, dù được xuất xưởng đã 20 năm nhưng nó vẫn còn 'zin'.

Dù được sản xuất từ năm 1992 nhưng tới tận ngày nay, siêu xe McLaren F1 vẫn là siêu xe sản xuất hàng loạt với động cơ nạp khí tự nhiên nhanh nhất Thế giới. McLaren chỉ sản xuất tổng cộng 106 chiếc F1; trong đó phiên bản thường có số lượng 69 chiếc, bản siêu xe McLaren F1 LM có 6 chiếc, 3 chiếc "đuôi dài" F1 GT và 28 bản đua F1 GTR.

Không tính 5 chiếc xe thử nghiệm, có tổng số 64 chiếc F1 phiên bản thường. Mới đây một đại lý siêu xe Tom Hartley Jnr ở Anh quốc đã gây “sốc” khi rao bán chiếc siêu xe McLaren F1 20 năm tuổi mới “đập hộp” và chỉ vài ngày sau, chiếc xe này có thể đã tìm được chủ nhân khi đại lí này thông báo: Sold (đã bán).

Theo giới thạo tin, siêu xe McLaren F1 này có mức giá không dưới 20 triệu USD, tương đương 454 tỷ Đồng. Sở dĩ có mức giá khá “khủng” như vậy là vì chiếc McLaren F1 này dù được xuất xưởng đã 20 năm nhưng nó vẫn còn “zin” cùng với quãng đường trên đồng hồ công tơ mét chỉ 239 km.

McLaren F1 được chế tạo thủ công bằng sợi carbon với cảm hứng được lấy từ chiếc xe đua công thức 1 do cặp đôi Peter Stevens và Gordon Murray thiết kế.

Siêu xe “hàng hiếm” này mang ngoại thất màu vàng nổi bật. Quan trong hơn, khoang động cơ trên xe được dát vàng, chưa kể đến bộ dụng cụ sửa xe Titanium cũng được mạ vàng xa xỉ.

F1 sở hữu bộ mâm OZ Racing hình sao 5 cánh có trọng lượng nhẹ. Nhiều chi tiết trên xe vẫn còn trong trạng thái phủ ni lông chưa được “bóc tem”.

Bên trong, nội thất của McLaren F1 mang đến sự tiện nghi và thoải mái để có thể sử dụng hàng ngày. Tới thời điểm hiện tại, F1 vẫn là một trong những dòng xe có cách bố trí ghế độc đáo nhất với ghế lái nằm chính giữa, cùng với 2 ghế hành khách nằm hai bên. Đi cùng với đó là hàng loạt trang bị hiện đại

Ngoài ra, chủ nhân mới của McLaren F1 sẽ được tặng kèm chiếc đồng hồ “hàng thửa” TAG Heuer với số khung xe được chạm khắc trên mặt, ký hiệu F1 V12 được chạm khắc tinh xảo và một bánh lái theo phong cách GTR đẹp mắt.

Sức mạnh của McLaren F1 đến từ khối động cơ V12, dung tích 6,1 lít do BMW sản xuất. Động cơ tạo ra công suất tối đa 627 mã lực. Kết hợp với động cơ là hộp số sàn 6 cấp và hệ dẫn động cầu sau. giúp xe có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong 3,2 giây trước khi đạt vận tốc tối đa hơn 386 km/h.

Hiện danh tính chủ nhân mới cũng như mức giá chính xác của chiếc McLaren F1 chưa được tiết lộ. Nguồn ảnh:roadandtrack.com

Nguyễn Chung

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/lan-banh/dap-thung-sieu-xe-mclaren-f1-20-nam-tuoi-gia-454-ty-953157.html