Dập tắt kịp thời đám cháy tại khu vực Quần thể danh thắng Tràng An

Do thời tiết nắng nóng gay gắt kéo dài, nhiệt độ cao, khoảng 18h ngày 28/6, người dân thôn Tràng An, xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình phát hiện đám cháy bùng phát tại khu vực rừng đặc dụng trên núi Vụng Quao, thôn Tràng An, xã Trường Yên thuộc Quần thể Danh thắng Tràng An.

Nhận được tin báo của người dân, cấp ủy, chính quyền, lực lượng Công an, kiểm lâm và lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở, doanh nghiệp quản lý khu danh thắng…đã nhanh chóng triển khai lực lượng, dùng các phương tiện được trang cấp khẩn trương chữa cháy ban đầu, đồng thời điện báo lực lượng phòng cháy chữa cháy chuyên nghiệp của phòng cảnh sát PCCC và CNCH triển khai lực lượng, phương tiện chữa cháy.

Lực lượng cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh cũng huy động 10 xe chữa cháy gồm xe thang, xe téc, các loại máy bơm công suất lớn, câu liêm … đến hiện trường chữa cháy.

Các đám cháy đều bùng phát từ lưng chừng núi.

Các đám cháy đều bùng phát từ lưng chừng núi.

Lực lượng PCCC chuyên nghiệp dùng các loại máy bơm công suất lớn để chữa cháy.

Kết quả, đến 23h ngày 28/6, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn, theo tính toán của Ban Chỉ đạo, thiệt hại đám cháy gây ra là khoảng 0,7 héc ta.

Lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp triển khai vòi chữa cháy từ xe cứu hỏa.

Triển khai lăng vòi chữa cháy.

Thời gian tới, trước tình hình thời tiết còn nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nguy cơ tiềm ẩn cháy nổ là hết sức nghiêm trọng, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tiếp tục chủ động phối hợp với các ban ngành chức năng, các huyện, thành phố tham mưu cho UBND tỉnh và Ban chỉ đạo phòng cháy chữa cháy của tỉnh chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, xã, phường, thị trấn và các tầng lớp nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác phòng cháy chữa cháy.

Nguyễn Bình

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/dap-tat-kip-thoi-dam-chay-tai-khu-vuc-quan-the-danh-thang-trang-an-551225/