Đập phá ôtô vì xin vượt không thành

Xin vượt lên trước không được, Tô Văn Mạnh cùng một người khác hành hung và đập phá xe của nạn nhân.

Ngày 8/4, Công an huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh, ra quyết định khởi tố, tạm giam Tô Văn Mạnh (tên gọi khác là Hùng, 32 tuổi, trú tại TP Cẩm Phả) về tội Cố ý làm hư hỏng tài sản. Cơ quan chức năng đang tổ chức truy tìm Điệp Văn Mạnh (29 tuổi, trú tại TP Cẩm Phả) vì được cho có liên quan vụ án.

 Công an lấy lời khai của Tô Văn Mạnh. Ảnh: Công an huyện Tiên Yên.

Công an lấy lời khai của Tô Văn Mạnh. Ảnh: Công an huyện Tiên Yên.

Công an xác định, chiều 5/4, Tô Văn Mạnh điều khiển ôtô biển Quảng Ninh chở theo Điệp Văn Mạnh (29 tuổi) cùng 3 người khác đều trú tại TP Cẩm Phả, lưu thông trên quốc lộ 18 hướng về TP Móng Cái.

Trên đường đi, Mạnh gặp ông V.V.Q. (57 tuổi, trú tại TP Móng Cái) điều khiển ôtô chở vợ đi cùng chiều nên ra tín hiệu xin vượt. Do đường hẹp, ông Q. không cho xe của Mạnh vượt lên.

Khi cả hai xe di chuyển đến xã Hải Lạng, huyện Tiên Yên, Mạnh cho xe vượt lên trước va chạm vào đầu xe của ông Q. Tiếp đó, anh ta cùng cùng Điệp Văn Mạnh xuống xe, dùng chân đạp vỡ kính chắn gió và làm hỏng vỏ xe.

Ngoài ra, cả hai thanh niên lao vào dùng chân, tay đánh vợ chồng ông Q. bị thương tích sau đó lên xe bỏ đi. Ngày 7/4, cảnh sát truy bắt được Tô Văn Mạnh, nghi can còn lại đã bỏ trốn.

Theo cảnh sát, Mạnh khai trước đó đã sử dụng rượu bia. Trên đường đi, do nhiều lần xin vượt không thành công và nghĩ ông Q. cố ý nên anh ta bức xúc, lao vào hành hung và đập phá xe của nạn nhân.

Quốc Nam

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/dap-pha-oto-vi-xin-vuot-khong-thanh-post1202358.html