Đập nát điện thoại dằn mặt bạn bè vì 'ảo tưởng công nghệ'

Chàng trai đã phải đập nát điện thoại để dằn mặt bạn bè sau khi trở thành nạn nhân của lối sống 'ảo tưởng công nghệ'.

Công nghệ phát triển, đặc biệt là sự xuất hiện những chiếc smartphone đã làm thay đổi hoàn toàn cuộc sống của con người, đặc biệt là các bạn trẻ trong nhiều năm qua. Bằng nhiều hình thức như chat, "sống ảo" trên mạng xã hội hay chơi game... việc quá say mê với các thiết bị di động, điện thoại thông minh trong nhiều trường hợp đã khiến con người trở nên xa nhau hơn, họ lười nói chuyện trực tiếp với nhau và tất cả cảm xúc đôi khi được quy đổi thành like, comment hay chia sẻ bài viết.

Trên trang NEU Confessions mới đây đã chia sẻ câu chuyện khá đắng lòng của một thành viên khi trở thành nạn nhân của lối sống "ảo tưởng công nghệ" khi lũ bạn được mời đi uống nước thì mỗi đứa cắm mặt vào một thiết bị di động cá nhân để làm việc riêng.

Cả đời được ngày cưới trọng đại, chàng trai quyết định lên Facebook hô hào rủ rê lũ bạn làm buổi offline vừa hâm nóng tình cảm vừa thiệp hồng trao tận tay. Nhưng chả hiểu nghịch lý ra làm sao, trong khi trên mạng chém gió khí thế là vậy nhưng khi gặp mặt trực tiếp thì chẳng ai nói với ai câu nào.

"Chán đời là đứa nào cũng cắm mặt vào điện thoại, không 1 câu hỏi thăm, tủi thân lắm. 5 phút sau nhận thiệp, bọn nó đọc qua và lại tiếp tục nhìn vào cái điện thoại. Thêm 20 phút vẫn như vậy và rồi mình đi về". Chủ nhân của câu chuyện đau đớn chia sẻ.

Chuyện lên đến đỉnh điểm khi trong buổi đi chơi này một người đã bực mình, sau đó đập điện thoại của một người bạn đi cùng vì cho rằng mọi người chỉ biết đến chiếc điện thoại cầm trên tay, mà không buồn quan tâm đến ai.

Sau khi đập điện thoại và tuyên bố mua cho cái mới thì hai người bạn này cũng không chơi với nhau nữa. Thậm chí khi đến ngày cưới người bạn kia cũng không đến dự khiến cho mối quan hệ trở nên khá bế tắc.

Ngay sau khi đăng lên mạng xã hội, bài viết nhận được sự quan tâm từ cộng đồng mạng khi nhận được hàng ngàn lượt like và bình luận, hầu hết mọi người đều nhìn thấy một phần của mình trong đó.

Việc các bạn trẻ rủ nhau đi cafe hay đi chơi nhưng lại ít sử dụng miệng để giao tiếp với nhau là điều diễn ra thường xuyên. Chưa kể tới việc, có khi dù ngồi cạnh nhau nhưng họ vẫn sử dụng công cụ chat như Facebook, Zalo để trao đổi với nhau.

Nickname Huy Ho chia sẻ: "Nếu phải nói thứ gì đã thay đổi thói quen con người nhiều nhất, thì đó chính là công nghệ. Nhiều lúc bạn bè trực tiếp gặp mặt nhau còn nói chuyện ít hơn là khi ngồi nhà chat qua Facebook. Điều này khiến cảm giác gặp nhau chẳng có nghĩa lý gì".

Đôi khi, nhiều người vẫn tự giật mình ngẫm nghĩ, liệu có phải con người và cả những mối quan hệ của chúng ta đang bị trói buộc bởi những thứ nào là điện thoại, iPad, máy chơi game. Ảnh trong bài: Sưu tầm Facebook.

Mời quý độc giả xem clip Công nghệ loại bỏ nạn "cắm mặt vào điện thoại" của con người - Nguồn: Youtube

Hà Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/cong-dong-tre/dap-nat-dien-thoai-dan-mat-ban-be-vi-ao-tuong-cong-nghe-975176.html