Dập nát bàn tay vì đốt pháo tự chế

Đốt pháo tự chế, thiếu niên 15 tuổi bị tổn thương trầm trọng bàn tay, phải vào bệnh viện cấp cứu.

Ngày 9/3, Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết nơi đây vừa điều trị thành công cho một thiếu niên dập nát bàn tay do đốt pháo tự chế.

Bệnh nhân này tên Nguyễn Văn Quy (sinh năm 2005, ngụ tỉnh Hậu Giang) nhập viện ngày 2/3. Người nhà khai bệnh nhân tự chế pháo nổ, sau đó mang ra đốt. Pháo nổ đã làm tổn thương trầm trọng bàn tay trái của thiếu niên này.

 Bác sĩ đã phẫu thuật, bảo tồn các ngón tay của bệnh nhân. Ảnh: Bệnh viện cung cấp.

Bác sĩ đã phẫu thuật, bảo tồn các ngón tay của bệnh nhân. Ảnh: Bệnh viện cung cấp.

Các bác sĩ nhanh chóng thăm khám, ghi nhận tình trạng tổn thương phức tạp ở bàn tay trái. Vết thương dập nát ngón 1,2 và 3, trong đó đứt gần lìa đốt xa ngón 1 bàn tay trái.

Theo bác sĩ, đây là tổn thương rất phức tạp, nếu không xử trí kịp thời khả năng cao phải cắt cụt các ngón 1, 2 và 3 bàn tay trái.

“Bệnh nhân còn rất trẻ, nếu cắt bỏ các ngón tay sẽ gây sang chấn về tâm lý của bé và gia đình, ảnh hưởng tương lai nghề nghiệp và sinh hoạt về sau”, bác sĩ cho hay.

Bệnh viện đã nỗ lực phẫu thuật bảo tồn được bàn tay của bệnh nhi. Sau phẫu thuận, sức khỏe bệnh nhân ổn định.

Minh Anh

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/dap-nat-ban-tay-vi-dot-phao-tu-che-post1057004.html