Đắp mặt nạ đi ngủ, 'mẹ Kim Tan' Kim Sung Ryung muốn xỉu khi thức dậy với đôi mắt 'sưng như quái vật'

Mặt nạ là sản phẩm làm đẹp cấp tốc được phái đẹp yêu thích nhưng có lẽ không phải ai cũng có trải nghiệm tuyệt vời với nó.

Cư dân mạng vẫn gọi đùa Hoa hậu Kim Sung Ryung là "mẹ của Kim Tan" kể từ sau vai diễn của cô trong Những người thừa kế. Bên cạnh những cái tên khác như Lee Young Ae, "đả nữ" Kim Hye Soo, Park Joo Mi, Kim Sung Ryung vẫn giữ được nhan sắc khiến hậu bối cũng phải "câm nín" và một thân hình nuột nà và thon thả mặc dù đã là mẹ của 2 đứa con.

Kim Tan và "mẹ" Kim Sung Ryung gây sốt từ phim "Người thừa kế".

Kim Tan và "mẹ" Kim Sung Ryung gây sốt từ phim "Người thừa kế".

Góc nghiêng "thần thánh" cho thấy tỉ lệ khuôn mặt hoàn hảo của nữ diễn viên

Tuy nhiên, nữ diễn viên U50 - người được mệnh danh là "nữ nhân không tuổi" vừa đăng tải lên Instagram hình ảnh làn da vùng dưới mắt bị đỏ tấy bất thường do đắp mặt nạ mắt qua đêm rồi đi ngủ.

Cô chia sẻ: "Tôi ngủ quên khoảng 5 tiếng. Người ta bảo là nên để mặt nạ trong vòng 15 đến 30 phút thôi. Nhưng tôi không ngờ sai lầm giản đơn của mình lại đem đến hậu quả kinh khủng cho da.

Tối qua mắt tôi còn sưng lên như quái vật, trông vô cùng đáng sợ. Đây là hình ảnh sau khi tôi đến bệnh viện tiêm, uống thuốc và bôi thuốc mỡ. Tôi xin lỗi vì không thể xuất hiện trong buổi công diễn vở kịch 'Mystery' ở Busan. Mọi người ơi, hãy tuân theo hướng dẫn sử dụng nhé!".

Cận cảnh gương mặt đáng sợ vì ngủ quên và để mặt nạ qua đêm của Kim Sung Ryung

Nữ diễn viên không tiết lộ hãng mặt nạ mà mình sử dụng và sau đó cũng đã gỡ bài đăng khỏi IG cá nhân.

* Một vài lưu ý khi đắp mặt nạ:

- Đắp mặt nạ trong bao lâu? Thông thường thì trên mỗi loại mặt nạ nhà sản xuất thường ghi rõ thời gian nên đắp. 15 -20 phút là khoảng thời gian phổ biến nhất. Nhưng cũng có những loại như lotion mask thì chỉ nên đắp trong 3 phút hoặc mặt nạ ngủ thì có thể để qua đêm vô tư.

Cần phải hiểu rõ về loại sản phẩm làm đẹp mà mình sử dụng, đặc biệt là mặt nạ không nên tham đắp quá thời gian quy định vì khi đó dưỡng chất sẽ bị hút ngược ra ngoài thay vì thẩm thấu vào làn da.

Đắp mặt nạ là bước dưỡng da cấp tốc nhưng cũng cần có kiến thức kẻo "lãnh hậu quả"

- Đắp mặt theo nhu cầu chứ không phải loại da? Nhiều người nghĩ rằng đắp theo nhu cầu ví dụ như muốn trắng thì nên đắp mặt nạ làm trắng, lão hóa thì đắp mặt nạ nâng cơ nhưng điều này chưa hoàn toàn đúng.

Nếu mặt đang nổi mụn tứ tung mà lại chọn mặt nạ trắng da hay dưỡng ẩm thì chỉ có phản tác dụng. Hãy chọn loại mặt nạ phù hợp với tình trạng da hiện tại của mình thì hơn.

- Đắp mặt bao nhiêu lần thì đủ? Phạm Băng Băng đắp hàng ngày nhưng không phải da ai cũng vậy. Da cũng cần nghỉ ngơi chứ đừng bắt nó phải tiếp nhận quá nhiều dưỡng chất.

- Sau khi đắp có phải rửa lại? Nên đắp mặt nạ sau khi da mặt đã được làm sạch và ít nhất sau bước toner. Nhưng sẽ có hiệu quả cao nhất nếu bạn đắp sau bước dùng serum và kem dưỡng.

Bạn nên làm theo hướng dẫn trên bao bì của từng loại mặt nạ. Tuy nhiên trong quá trình sử dụng mà thấy da bị nhờn dính quá thì có thể dùng bông tẩy trang thẩm thấu bớt.

Buu
Theo Vietnamnet

Nguồn 2Sao: http://2sao.vn/me-kim-tan-dap-mat-na-di-ngu-lam-mat-sung-nhu-quai-vat-n-198507.html