Đập ly vào mặt Đại úy CSGT vì từng bị xử phạt vi phạm giao thông

'Ôm hận' vì từng bị Đại úy CSGT xử lý vi phạm giao thông, Lưỡng đã đập ly thủy tinh vào mặt sĩ quan công an này khiến anh bị thương nặng.

Ngày 4/9, Đại tá Phạm Quốc Việt - Phó Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết, Công an huyện Trần Đề đang điều tra vụ “Cố ý gây thương tích”, trong đó nạn nhân là Đại úy Hồ Thanh Nh. (cán bộ công an địa phương).

Đại úy Hồ Thanh Nh. bị đánh gây thương tích nặng ở vùng mặt.

Đại úy Hồ Thanh Nh. bị đánh gây thương tích nặng ở vùng mặt.

Được biết, vào khoảng 18h ngày 2/9, Đại úy Hồ Thanh Nh. cùng 3 người bạn đến ăn uống tại một quán nhậu ở thị trấn Trần Đề (huyện Trần Đề); còn Chung Nhất Lưỡng (31 tuổi, ngụ thị trấn Trần Đề) cùng bạn bè đang uống bia bàn bên cạnh.

Lúc này, Lưỡng cầm ly sang mời một người bạn quen biết đang ngồi cùng bàn với Đại úy Nh. và nói: “Anh em mình thương nhau trước sau như một, còn Nh. thì bắt xe em, hôm nay Nh. nhậu ai bắt Nh.?”.

Thấy vậy, Đại úy Nh. lên tiếng: “Mày nói gì vậy”, thì bị Lưỡng hất bia vào mặt rồi cầm ly bia đánh trúng vào mặt anh Nh. gây thương tích.

Mọi người can ngăn và đưa Đại úy Nh. đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Trần Đề.

Theo cơ quan chức năng, Lưỡng khai nhận nguyên nhân xảy ra vụ việc là do trước đây trong quá trình làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, Đại úy Nh. phát hiện và xử lý hành vi vi phạm luật giao thông của Lưỡng. Vì vậy, Lưỡng "ôm hận" trong lòng nên khi gặp Đại úy Nh. tại quán nhậu đã kiếm chuyện.

Đối tượng Lưỡng đã được công an cho gia đình bảo lãnh về nhà, chờ kết luận của cơ quan điều tra.

Lãnh đạo Công an tỉnh Sóc Trăng đã chỉ đạo Công an huyện Trần Đề khẩn trương tiến hành các hoạt động điều tra, sớm kết luận và xử lý nghiêm vụ việc theo quy định của pháp luật.

Theo Dân trí

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/dap-ly-vao-mat-dai-uy-csgt-vi-tung-bi-xu-phat-vi-pham-giao-thong-548326.html