Đắp lá tự chữa sùi mào gà biến chứng khôn lường

Nhiều người khi mắc phải bệnh sùi mào gà vì ở bộ phận khá nhạy cảm nên không dám đi viện mà tự tìm các loại lá, bài thuốc Đông y không rõ nguồn gốc để đắp. Hậu quả bệnh không khỏi mà biến chứng trở nên nặng nề hơn.

Khi có dấu hiệu bệnh nên đến các cơ sở y tế chuyên khoa để khám. Ảnh: T.L

Khi có dấu hiệu bệnh nên đến các cơ sở y tế chuyên khoa để khám. Ảnh: T.L

Biến chứng nặng vì tự chữa

Cách đây không lâu, chị Mai Hồng Anh (ở Vĩnh Phúc) tự nhiên thấy “vùng kín” xuất hiện những u nhú màu hồng tươi, mềm, sờ vào dễ chảy máu. Đọc các dấu hiệu trên mạng, chị biết mình bị căn bệnh sùi mào gà. Vì bệnh ở “vùng kín” nên chị ngại không dám nói với ai và cũng không muốn đi bệnh viện. Thay vào đó, hàng ngày chị âm thầm lấy lá đinh lăng rửa sạch giã nát đắp vào “vùng kín” với hy vọng bệnh sẽ khỏi nhanh. Sau một thời gian đắp lá, những nốt sùi mào gà vỡ ra gây lở loét. Lúc đó, chị Anh mới chịu đi khám thì đã viêm nhiễm nặng. Việc điều trị bệnh dai dẳng hơn.

Cũng không may mắc phải bệnh sùi mào gà, anh Nguyễn Sỹ (ở Thanh Oai, Hà Nội) thấy trên mạng xã hội bán loại thuốc bột quảng cáo chữa nhanh, khỏi dứt điểm chỉ sau một lần sử dụng, anh đã đặt mua. Khi dùng được vài lần, tình trạng của anh càng nặng nề hơn.

Theo ThS.BS Nguyễn Tiến Thành, Khoa Laser và Săn sóc da (Bệnh viện Da liễu Trung ương), trong quá trình điều trị cho bệnh nhân, ông đã gặp không ít trường hợp sùi mào gà biến chứng nặng do tin theo mách bảo chữa khỏi bệnh sùi mào gà bằng các loại thuốc lá, thuốc Nam không rõ nguồn gốc. Các biến chứng hay gặp là viêm nhiễm nặng, sưng nề, lở loét... ở “vùng kín”. Nhiều bệnh nhân cũng vì nghe theo quảng cáo điều trị sùi mào gà một lần nên đã điều trị tại các phòng khám, cơ sở không uy tín khi bệnh nặng lên mới chịu vào bệnh viện chuyên khoa khiến việc điều trị vô cùng khó khăn.

Đồng quan điểm, BS Đinh Doãn Thạch, Khoa Điều trị tổng hợp (Bệnh viện Da liễu Hà Nội cơ sở 2) cho rằng, hiệu quả điều trị sùi mào gà từ các phương pháp dân gian, bài thuốc dân gian, thuốc Nam chưa có cơ sở khoa học. Bởi khi sử dụng các bài thuốc dân gian không thể biết được thuốc có tác dụng theo cách nào và điều trị dựa trên nguyên lý nào.

Sùi mào gà là một trong những bệnh lây truyền qua đường tình dục hay gặp ở nước ta cũng như nhiều nước trên thế giới. Bệnh do virus HPV (Human Papaloma Virus) gây nên. Cho tới nay người ta đã xác định được khoảng 200 type virus HPV khác nhau trong đó có khoảng 40 type gây bệnh ở bộ phận sinh dục. Các type virus khác nhau sẽ gây bệnh ở các vùng da, niêm mạc khác nhau. Tổn thương cơ bản của bệnh là các sần sùi nhỏ li ti có màu hồng nhạt, khu trú ở bộ phận sinh dục.

Ở nam giới tại cơ quan sinh dục xuất hiện các sẩn, mụn nhỏ li ti, màu hồng nhạt, tập trung thành đám ở quy đầu, thân dương vật, bìu…; còn nữ giới sùi mào gà hay thấy ở âm vật, môi nhỏ, quanh lỗ niệu đạo, tầng sinh môn cũng có thể gặp sùi mào gà ở cổ tử cung, hậu môn.

“Về bản chất, bệnh do virus gây ra nên những hỗ trợ điều trị theo dân gian khó mang lại hiệu quả, không tiêu diệt được virus. Hơn nữa, việc đắp chà xát lên những tổn thương với các nốt sùi càng làm cho tình trạng viêm nhiễm, lở loét thêm trầm trọng và khiến các nốt sùi lây lan nhanh hơn sang các vị trí khác”, BS Thạch cho hay.

Nguy cơ tái phát bệnh cao

Theo BS Đinh Doãn Thạch, hiện vẫn chưa có thuốc điều trị khỏi bệnh này. Điều trị virus HPV gây bệnh sùi mào gà có các phương pháp là dùng thuốc, hóa chất và laser, hoặc dùng thuốc bôi tại chỗ để ức chế virus nhưng cách này chỉ phù hợp với những trường hợp bệnh nhẹ, chớm bị nhờ phát hiện sớm. Nếu thương tổn lan tỏa thành khối, mảng lớn, phải can thiệp bằng phẫu thuật.

Đáng nói, bệnh không thể điều trị một lần là khỏi mà cần phải kiên trì theo đúng phác đồ của bác sĩ, khi xét nghiệm hết tổn thương sẽ dùng điều trị. Nguy cơ tái phát bệnh là rất cao khi hệ miễn dịch suy yếu. Khi bộ phận sinh dục xuất hiện các tổn thương bất thường cần đi khám ngay. Nên khám tại các cơ sở chuyên khoa để trị đúng bệnh. Không nên điều trị tại nhà bằng thuốc lá, thuốc Nam để tránh những biến chứng không đáng có.

ThS.BS Nguyễn Tiến Thành cho biết, thời gian gần đây bệnh viện cũng tiếp nhận nhiều phụ nữ mang thai mắc sùi mào gà đến khám và điều trị. Phụ nữ mang thai do sức đề kháng giảm, lúc này bộ phận âm hộ, âm đạo tăng sinh mạch máu nuôi dưỡng là điều kiện thuận lợi cho bệnh sùi mào gà phát triển. Tâm lý của phụ nữ khi mang thai thay đổi nhiều, nếu mắc bệnh dễ dẫn đến tình trạng trầm cảm, stress vì lo lắng, sợ hãi làm ảnh hưởng đến cả mẹ và bé.

Do đó, chị em cần cảnh giác, khi chăm sóc “vùng kín” nếu thấy bất thường cần đến cơ sở y tế uy tín để kiểm tra ngay. Tuyệt đối không sử dụng chung đồ dùng cá nhân của người bị bệnh, chẳng hạn như khăn tắm… Khi sinh nên sinh mổ để tránh lây nhiễm từ mẹ qua con khi sinh đường âm đạo. Mẹ bị sùi mào gà khi chăm sóc trẻ cần lưu ý vệ sinh tay bằng xà phòng sạch sẽ sau đó mới vệ sinh cho trẻ.

Các chuyên gia khuyến cáo, đối với trẻ em, hiệu quả nhất hiện nay là tiêm vaccine để phòng bệnh. Virus gây bệnh sùi mào gà rất dễ lây lan, đặc biệt là qua con đường quan hệ tình dục không an toàn. Nếu muốn phòng bệnh cần thực hiện biện pháp quan hệ tình dục an toàn. Ngoài ra, virus gây bệnh cũng có thể lây qua một số đường tiếp xúc gián tiếp không qua quan hệ tình dục như sử dụng chung dụng cụ, đồ dùng cá nhân của người có HPV; lây qua can thiệp y tế, dụng cụ y tế không được tiệt trùng…

Phương Thuận

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/song-khoe/dap-la-tu-chua-sui-mao-ga-bien-chung-khon-luong-20180713183636979.htm