Đắp lá chữa tắc tuyến sữa, sản phụ bị sưng mủ nhiễm trùng ở ngực

Các bác sĩ Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội chữa trị cho một sản phụ bị áp xe vú ngực chảy mủ do tắc tuyến sữa. Đây cũng là cảnh báo cho các sản phụ đang thời gian nuôi con nhỏ, nghe lời mách chữa bệnh thiếu căn cứ, dùng các loại lá đắp lên ngực để chữa tắc tia sữa.

Bệnh nhân là Trần Thị H. ở thị trấn Na Hang, Tuyên Quang đến bệnh viện Phụ Sản Hà Nội trong tình trạng ngực có một ổ nhiễm khuẩn, chảy mủ.

Theo sản phụ này kể lại, nghe một số người mách chữa bệnh theo dân gian, chỉ cần đắp lá là cây khỏi nên chị làm theo. Tuy nhiên đắp lá mãi đến ngày thứ 24 kể từ ngày bắt đầu bị tắc sữa, chị H bắt đầu thấy đau nhức, chảy mủ nên mới đi khám, chị mới tá hỏa vội chuyển đến bệnh viện Hà Nội để khám.

Chị H, cho biết: Kể từ khi bị tắc sữa chị nghe nói đắp lá là hết, nhưng áp dụng mãi đến ngày 24 kể từ ngày bắt đầu bị tắc sữa, khiến chị đau nhức thấy chảy mủ nên mới đi khám.

Ths.BSCKII Nguyễn Thị Bích Thủy – Trưởng khoa Khám Phụ khoa tự nguyện (BV Phụ sản Hà Nội) – người trực tiếp khám và điều chị cho chị H. cho biết: "Chẩn đoán ban đầu chị bị áp xe vú, phải chích và điều trị nhiễm trùng. Rất may mắn cho chị H. được bắt đầu triển khai phương pháp chiếu tia plasma hỗ trợ làm lành vết thương dành cho bệnh nhân ngoại trú".

Những trường hợp bị nhiễm trùng ngực do tin vào các loại lá, thuốc đắp dân gian không rõ nguồn gốc, thiếu căn cứ khoa học như chị H không hề hiếm. Các bệnh viện đã gặp rất nhiều trường hợp bà mẹ bị tắc tia sữa do tự điều trị sai dẫn đến áp xe. Thậm chí, có người phải cắt bỏ nhiều tổ chức ngực trông rất thương tâm.

Phương Thu

Nguồn Tuổi Trẻ TĐ: https://tuoitrethudo.com.vn/dap-la-chua-tac-tuyen-sua-san-phu-bi-sung-mu-nhiem-trung-o-nguc-d2056305.html