Đập Hố Hô “thoát hiểm” vẫn khẩn cấp di dời dân

- Ngày 4/10, mặc dù lượng mưa ở Hà Tĩnh đã giảm nhiều so với trước, nhưng lượng nước từ vùng thượng nguồn đổ về dồn dập khiến cho tình hình ngập lụt trên diện rộng ở tỉnh này đang diễn biến hết sức phức tạp.

Theo thống kê ban đầu, tính đến thời điểm này 4/10 toàn tỉnh Hà Tĩnh đã có 7 người chết, 1 bị thương do mưa lũ (trong đó huyện Hương Khê có 5 người chết, 1 người bị thương, huyện Hương Sơn 2 người chết). Mưa lớn kéo dài nước từ vùng thượng nguồn đổ nhanh khiến cho đập thủy điện Hố Hô (thuộc nhà máy Thủy điện Hố Hô) có công suất 14 MW đang đứng trước nguy cơ bị vỡ bất cứ lúc nào, đặc biệt là vào ngày 3/10 mực nước cao hơn đỉnh đập 1m. Trước tình hình đó, UBND Hà Tĩnh và huyện Hương Khê đã điều động khẩn cấp mọi lực lượng, phương tiện có mặt tại khu vực đập thủy điện Hố Hô triển khai các biện pháp di dời và sơ tán người dân ở vùng hạ lưu đến nơi trú ẩn an toàn. Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh đã cử Trung đoàn cơ động 841, Đại đôi 17 Công binh, với 330 chiến sỹ và các phương tiện cứu hộ kịp thời đưa hơn 250 hộ dân các thôn Tân Thành, Tân Dừa và Kim Sơn (xã Hương Trạch) là 3 thôn có nguy cơ bị lũ cuốn do nằm dưới cửa đập Thủy điện Hố Hô sơ tán lên vùng đồi núi an toàn. Ông Cao Viết Hòa chủ tịch UBND xã Hương Trạch cho biết: “Nếu xảy ra sự cố vỡ đập thì cả xã gồm 14 thôn sẽ bị cuốn trôi nên trước khi lũ về bà con rất hoang mang nhưng nhờ có lực lượng quân đội ứng cứu kịp thời nên bây mọi người rất yên tâm.” Trước nguy cơ bị vỡ đập Hố Hô, 100 CBCS thuộc Trung đoàn cơ động 841 BCHQS Hà Tĩnh đã dũng cảm lao xuống vực vớt hơn 1.000m3 gỗ trôi tránh được thảm họa có thể lượng gỗ này lao vuống làm vỡ đập. Chiều ngày 4/10 lực lượng cứu hộ Hà Tĩnh đã khắc phục được sự cố xã lũ nên có thể nguy cơ lũ quét ở vùng thương lưu sông Ngàn Sâu sẽ không xảy ra. Trong 2 ngày qua, nước lũ đã khiến cho 17/22 xã, thị trấn với gần 20.000 hộ dân của huyện Hương Sơn bị cô lập hoàn toàn với bên ngoài. Gần 1.000 ha lúa mùa, gần 700 ha hoa màu, 37ha diện tích ao hồ nuôi cá…bị ngập chìm trong biển nước, 42 công trình thủy lợi lớn nhỏ với 2.500 m3 đất đá các loại bị cuốn trôi, 52 cây cầu, 45km đường giao thông và 464 cống các loại bị cuốn trôi hoàn toàn. Tính đến chiều ngày 4/10 toàn huyện Hương Khê đã phải sơ tán khẩn cấp gần 4.000 hộ dân với gần 15.000 nhân khẩu đến nơi trú ẩn an toàn. Tuy nhiên, còn 28.000 hộ dân chưa được sơ tán. Thống kê bước đầu của UBND huyện Hương Khê, mưa lũ này đã khiến tổng thiệt hại toàn huyện lên đến 50 tỷ đồng. Tại huyện miền núi Vũ Quang, đến chiều 4/10 đã có 12/12 xã bị nước lũ cô lập hoàn toàn. Minh San

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://bee.net.vn/channel/1987/201010/dap-Ho-Ho-thoat-hiem-van-khan-cap-di-doi-dan-1771022/