Dập dịch sốt xuất huyết - còn lắm những nỗi lo

Hàng ngàn lô đất bỏ hoang, nhiều dự án, khu tái định cư triển khai chậm trên địa bàn TP Đà Nẵng, đã và đang trở thành điểm tập kết rác thải, những vật dụng chứa nước, gây ảnh hưởng xấu đến cảnh quan đô thị, vệ sinh môi trường. Đặc biệt, những nơi đó được xem là môi trường tốt để dịch sốt xuất huyết (SXH) phát triển nhưng nhiều địa phương vẫn còn lúng túng cũng như không có kinh phí để dọn dẹp…

Hàng ngàn lô đất bỏ hoang, nhiều dự án, khu tái định cư triển khai chậm trên địa bàn TP Đà Nẵng, đã và đang trở thành điểm tập kết rác thải, những vật dụng chứa nước, gây ảnh hưởng xấu đến cảnh quan đô thị, vệ sinh môi trường. Đặc biệt, những nơi đó được xem là môi trường tốt để dịch sốt xuất huyết (SXH) phát triển nhưng nhiều địa phương vẫn còn lúng túng cũng như không có kinh phí để dọn dẹp…

Nhiều khu đất trống trở thành bãi tập kết các vật dụng phế thải chứa nước - tạo điều kiện cho bọ gậy, lăng quăng phát triển.

Nhiều khu đất trống trở thành bãi tập kết các vật dụng phế thải chứa nước - tạo điều kiện cho bọ gậy, lăng quăng phát triển.

"Diện kiến" nơi mầm bệnh phát triển

Dạo một vòng qua những địa bàn P. Hòa Minh, P. Hòa Khánh Nam (Liên Chiểu), P. Hòa Thọ Tây, P. Hòa Xuân (Q, Cẩm Lệ) chúng tôi không khó phát hiện hàng loạt bãi "đất hoang" để trống. Theo quan sát của chúng tôi, hầu hết những địa điểm này đều tồn tại những bãi cỏ mọc um tùm và lốp xe, bể cá, xô, thùng, chậu cảnh, lon sơn, thùng xốp… chứa nước có nhiều lăng quăng, bọ gậy - nguyên nhân chính dẫn đến bệnh SXH. Chị Bùi Thị H. (P. Hòa Khánh Nam) cho biết: "Sau khi các ngành chức năng ra quân dọn vệ sinh những lô đất bỏ hoang gây ô nhiễm, người dân ở đây ai cũng mừng. Nhưng do không được dọn vệ sinh thường xuyên nên hiện cỏ đã mọc lại um tùm, trở thành nơi sinh trưởng cho bọ gậy, lăng quăng. Do trên địa bàn phường có nhiều khu "đất hoang" nên chúng tôi luôn phải đối mặt với tình trạng ô nhiễm và luôn sống trong nỗi lo sợ dịch SXH bùng phát".

Ngược xuống các P. Nại Hiên Đông, P. Thọ Quang (Q. Sơn Trà) và nhiều phường khác trên địa bàn TP Đà Nẵng, chúng tôi tiếp tục bắt gặp những khu đất trống, một số con đường cỏ mọc um tùm, rác, xà bần đổ đầy và rất nhiều vật dụng chứa nước thải có bọ gậy, lăng quăng đang phát triển…

Đem những câu chuyện ghi nhận được tại những khu đất trống bỏ hoang trao đổi với một số lãnh đạo địa phương, chúng tôi đều nhận được câu trả lời như nhau: Trong thời gian qua, địa phương đã tập trung nhiều nguồn lực, nhiều cách để xử lý môi trường tại các lô đất trống. Tuy nhiên, việc kiểm soát môi trường ở các khu đất trống là rất khó khăn và tốn kém bởi ý thức của một bộ phận người dân vẫn chưa cao, vẫn còn thích vứt rác và đồ dùng bỏ đi vào những khu đất trống gần nhà… cho tiện. Cũng theo ghi nhận của chúng tôi, tại khuôn viên của không ít hộ gia đình trên địa bàn thành phố vẫn tồn tại nhiều vật dụng phế thải, dụng cụ chứa nước có bọ gậy, lăng quăng sinh sôi nảy nở…

Ths.Bs Tôn Thất Thạnh - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (TTKSBT) TP Đà Nẵng cho biết, ngày 11-8 vừa qua, UBND TP Đà Nẵng đã phát động tổng ra quân dọn vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng, bọ gậy phòng chống SXH. Qua giám sát, TTKSBT TP nhận thấy, đa số UBND quận, huyện và UBND xã, phường đã quan tâm chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể… tích cực triển khai chiến dịch. Một số địa phương triển khai toàn địa bàn, một số địa phương tập trung cho các điểm nóng, khu vực từng có ổ dịch nhỏ… Tuy nhiên, tại đa số địa phương, người dân hưởng ứng chiến dịch chưa thực sự mạnh mẽ; một số người dân không biết thời gian, hình thức tổ chức chiến dịch. Bên cạnh đó, lực lượng tham gia chiến dịch tại một số địa phương vẫn còn chú trọng vệ sinh môi trường, quét dọn, thu gom rác thải, chưa vào từng hộ gia đình để diệt lăng quăng, bọ gậy. Ngoài ra, xe tuyên truyền và hoạt động phát tờ rơi chỉ tập trung tại một số điểm, chưa thu hút sự quan tâm, chú ý của đông đảo người dân.

Mỗi người dân hãy tích cực phòng chống dịch SXH

Từ đầu năm 2019 đến nay, tình hình dịch bệnh SXH trên địa bàn thành phố diễn biến tương đối phức tạp. Tính đến nay, Đà Nẵng ghi nhận hơn 3.600 trường hợp SXH, không có trường hợp tử vong. Mặc dù ngành y tế đã tích cực phối hợp chặt chẽ với các địa phương, đơn vị triển khai đầy đủ các biện pháp nhưng tình hình dịch bệnh vẫn chưa có dấu hiệu giảm.

Bs Tôn Thất Thạnh cho biết, qua khảo sát cho thấy, hầu hết người dân đều nhận thức được việc không có bọ gậy, lăng quăng thì không có SXH. Tuy nhiên, nhiều người dân lại ngại ra tay "xử lý" mà chủ yếu giao phó hết cho cán bộ ngành y tế và địa phương, cơ quan chức năng. "Kinh nghiệm cho thấy, ở địa phương nào chính quyền quan tâm công tác phòng chống dịch, đặc biệt là công tác vận động người dân tham gia diệt lăng quăng, bọ gậy thì ở địa phương đó tình hình dịch bệnh được khống chế và ổn định", Bs Thạnh khẳng định.

Bs Thạnh cho biết, ngành y tế thành phố xác định công tác phòng, chống bệnh SXH là nhiệm vụ trọng tâm nên đã tập trung xử lý. Đồng thời, ngành y tế phối hợp với chính quyền các địa phương quyết liệt triển khai công tác phòng, chống SXH về tận các tổ dân phố; huy động cả hệ thống chính trị, người dân cùng tham gia. Ths.Bs Tôn Thất Thạnh cho biết: "Để chiến dịch tổng ra quân dọn vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy lăng quăng trên toàn địa bàn thành phố diễn ra vào ngày 25-8-2019 được thực hiện hiệu quả, ngành y tế sẽ tham mưu UBND TP tiếp tục chỉ đạo UBND quận, huyện tổ chức chiến dịch vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng bọ gậy trên quy mô toàn thành phố. Đồng thời, đề nghị UBND quận, huyện chỉ đạo UBND xã, phường xây dựng kế hoạch, trong đó chú trọng xây dựng phương thức thực hiện và phân công nhiệm vụ chi tiết đối với từng cá nhân…".

LÊ HÙNG

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/119_211383_dap-dich-sot-xuat-huyet-con-lam-nhung-noi-lo.aspx