Đắp đập tạm để đưa nước về Đà Nẵng

Nhằm đảm bảo nguồn nước thô để sản xuất nước sạch cho thành phố Đà Nẵng, địa phương này đang triển khai đắp đập tạm bằng hàng nghìn bao cát tại cửa sông thuộc huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam.

Cụ thể, Công ty cổ phần Cấp nước Đà Nẵng đang sử dụng khoảng 3.700 bao cát để đắp đập tạm cao 3,2 mét tại cửa điều tiết nước ở cửa sông Quảng Huế, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. Việc này nhằm làm giảm trữ lượng nước từ sông Vu Gia chảy qua sông Thu Bồn, đẩy nước về đập dâng An Trạch nhằm bảo đảm nguồn nước thô để sản xuất nước sạch cho Đà Nẵng và được thực hiện theo thỏa thuận giữa UBND 2 địa phương. Từ đầu năm đến nay, do thời tiết nắng nóng kéo dài, nước sông Cầu Đỏ liên tục nhiễm mặn khiến việc sản xuất nước sạch cung cấp cho thành phố Đà Nẵng gặp nhiều khó khăn./.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/dap-dap-tam-de-dua-nuoc-ve-da-nang