Đập cửa kính ôtô, lấy trộm tài sản

Công an thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương đang điều tra vụ xe ôtô của người dân đậu trong sân một siêu thị bị trộm đập vỡ cửa kính lấy tài sản.

Xe ô tô bị đập cửa kính lấy trộm tài sản.

Sự việc được phát hiện khoảng 20 giờ ngày 23.7 tại sân một siêu thị trên địa bàn phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An.

Vào thời điểm trên khi người đàn ông đi mua sắm trong siêu thị trở ra ngoài thì phát hiện xe ô tô biển số 51A-11636 của mình bị trộm đập bể cửa kính phía trước bên hông phải.

Khi kiểm tra xe, chủ nhân phát hiện bị kẻ trộm lấy mất chiếc túi bên trong có khoảng gần 40 triệu đồng tiền mặt, một điện thoại di động, nhiều giấy tờ quan trọng và cùng một số vật dụng khác.

Hiện trường vụ việc.

Tại hiện trường, cửa kính trước bên hông phải chiếc xe ôtô bị đập thủng một lỗ, mảnh vỡ rơi trên ghế xe và bên ngoài. Toàn bộ tài sản trong xe đã bị kẻ gian lấy đi.

Chiếc xe bị trộm nằm cạnh 2 chiếc xe khác tại khu vực đông người đi lại, có camera nhưng kẻ trộm vẫn liều lĩnh ra tay.

Được biết, tại Bình Dương những năm gần đây liên tiếp xảy ra đập cửa kính xe ôtô lấy trộm tài sản. Chỉ tính riêng từ đầu năm 2018, đã xảy ra ít nhất 5 vụ. Các đối tượng thường bịt kín mặt, che biển số xe máy, trước khi ra tay quan sát kỹ càng.

Khoảng giữa tháng 4.2018, cũng tại phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An, một người phụ nữ đi xe ôtô đậu trước phòng công chứng, khi quay ra phát hiện xe bị trộm đập cửa lấy đi hơn 1 tỷ đồng.

ĐINH TRỌNG

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/phap-luat/dap-cua-kinh-oto-lay-trom-tai-san-620672.ldo