Đập chết 'chồng hờ' vì bị ghen

Sáng 6-4, TAND tỉnh Đắk Lắk xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo HHLớt Hmốk (1967, trú xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk) 13 năm tù về tội "Giết người". Theo cáo trạng, giữa bà HHLớt Hmốk và ông Y Trinh Knul (1963, trú cùng huyện) có quan hệ tình cảm với nhau. Chiều 12-10-2020, ông Y Trinh Knul thấy bà HHLớt Hmốk nói chuyện với một người đàn ông khác nên đã nổi cơn ghen dẫn đến cãi nhau. Đến tối cùng ngày, khi 2 người về đến nhà, ông Y Trinh Knul tiếp tục ghen tuông, chửi bới nên bà HHLớt Hmốk bực tức, lấy một cây tre đánh liên tiếp 2 cái vào trán ông Y Trinh Knul khiến nạn nhân tử vong sau đó.

Đ.L

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/78_241043_dap-chet-chong-ho-vi-bi-ghen.aspx