Đảo Ý bị châu chấu 'xâm lược'

Mùa màng, cây cối trên đảo Sardinia, miền tây nước Ý đang bị đội quân châu chấu tàn phá trong cuộc 'xâm lược' bị cho là nghiêm trọng nhất trong 60 năm qua.

Ảnh minh họa - Ảnh: AFP

Theo BBC, bầy châu chấu sinh sôi tại những vùng đất hoang ở trên đảo và sau đó lan sang những vùng có cây trồng để cắn phá.

Truyền thông địa phương đưa tin hơn 2.000 ha đất trồng trọt, trong đó có ít nhất 12 nông trại, đã bị tàn phá “gần như không còn gì để thu hoạch” và các cánh đồng cỏ cho gia súc ăn cũng trở nên trơ trụi.

Hiệp hội Nông dân Ý Coldiretti cho biết có hàng triệu con châu chấu và thừa nhận khó có thể làm gì để cứu vãn tình hình.

Châu chấu thường sinh sôi trên đảo Sardinia trong các tháng mùa hè và số lượng loài này gia tăng mạnh trong năm nay được cho là do thời tiết ngày càng ấm hơn, xuất phát từ biến đổi khí hậu.

Tâm Minh

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/dao-y-bi-chau-chau-xam-luoc-1091792.html