Đào Viên mở lớp dạy tiếng Việt

Số người nhập cư thế hệ thứ 2 đang học tại các trường tiểu học và trung học ở Đài Loan hiện vượt qua con số 20.000.

Người lao động Việt Nam tại Đài Loan - Ảnh: Lucy Nguyễn

Bắt đầu từ tháng 9, Trung tâm văn hóa dân nhập cư mới của thành phố Đào Viên, tây bắc Đài Loan sẽ mở các lớp miễn phí dạy ngôn ngữ Đông Nam Á, trong đó có tiếng Việt, nhằm tạo điều kiện cho người nhập cư thế hệ thứ 2 biết tiếng mẹ đẻ.

Theo báo Taiwan News, các lớp sẽ được tổ chức tại một trường tiểu học địa phương và Trung tâm văn hóa dân nhập cư mới. Ngoài ngôn ngữ, trung tâm còn tổ chức một số hoạt động khác, như tự làm món ăn Đông Nam Á để trẻ em hiểu rõ ẩm thực và văn hóa của quê hương.

Cũng theo Taiwan News, số người nhập cư thế hệ thứ 2 đang học tại các trường tiểu học và trung học ở Đài Loan hiện vượt qua con số 20.000. Bên cạnh đó, số liệu từ Cơ quan Di trú Đài Loan cho thấy hiện có gần 34.000 người Việt đang sinh sống và làm việc tại Đào Viên.

Minh Trung

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/dao-vien-mo-lop-day-tieng-viet-992385.html