Đảo Trí Nguyên - Nha Trang chính thức có lại lưới điện quốc gia sau bão 12

Có thể nói, ngành điện là một trong những đơn vị vất vả nhất ngay sau khi bão 12 quét qua tỉnh Khánh Hòa. Trách nhiệm vô cùng nặng nề cho ngành điện vì gần như toàn bộ hệ thống điện trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa bị tê liệt sau bão.

Thợ lặn đang lặn xuống vị trí đoạn cáp ngầm bị hỏng

Đặc biệt, trên vùng đảo Trí Nguyên- Nha Trang, hệ thống điện không chỉ bị tê liệt hoàn toàn, mà đoạn cáp ngầm duy nhất cung cấp nguồn lưới điện quốc gia từ đất liền đến đảo đã bị hư hỏng nặng, nhiều ngày sau bão, hàng ngàn trăm hộ gia đình trên đảo đã trải qua cuộc sống bất tiện khi thiếu điện ,…

Đoạn cáp ngầm hỏng, bị đứt được phát hiện và đưa lên bờ

Mặc dù, lãnh đạo Điện lực Khánh Hòa đã chỉ đạo quyết liệt, rốt ráo tất cả tập trung quyết liệt cho công tác khắc phục điện sinh hoạt cho người dân. Hầu hết các công nhân ngành điện Khánh Hòa và nhiều tỉnh bạn đều không quản mọi khó khăn, tập trung cao độ trên mọi tuyến đường. Tuy nhiên, tuyến cáp ngầm nối đảo Trí Nguyên có chiều dài 1.203 mét, tiết diện cáp là 120mm2, có 8 sợi cáp quang ở giữa, vị trí đoạn cáp bị đứt cách bờ 176 mét. Để triển khai thực hiện kéo cáp từ đáy biển lên khỏi mặt nước và tiến hành thi công khắc phục đoạn cáp ngầm 22kV vượt biển bị hỏng, điện lực Khánh Hòa cần phải phối hợp chặt chẽ với nhiều cơ quan như: Cảng vụ Hàng hải Nha Trang hỗ trợ đơn vị phân luồng tàu bè qua lại tại vị trí khắc phục đoạn cáp bị hỏng (điểm khôi phục cáp từ bờ, vị trí tại cảng chở hàng của Vin Pearl ra phía biển 50 mét); phối hợp Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Nha Trang, Cảnh sát giao thông đường thủy hỗ trợ ngăn chặn tàu thuyền không cho đi vào gần khu vực thi công và lực lượng bảo vệ và ca nô tham gia phối hợp cảnh giới trong quá trình thi công trên biển; biện pháp thi công: Sử dụng boong tông và thợ lặn chằng buộc để nâng cáp lên khỏi mặt nước, sau khi bảo dưỡng xong sẽ lắp đặt lại vị trí ban đầu và chôn lấp lại như trước khi bảo dưỡng.

Đào rãnh để đặt và đưa cáp ngầm xuống biển

Chiều dài thi công toàn tuyến là 70m, hướng tuyến: từ Bến sà lan Phú Quý sang đảo Trí Nguyên, cách từ mép nước bờ khu vực An Viên trở ra70m. Trong quá trình thi công, các biện pháp an toàn lao động và phòng chống cháy nổ tại công trường được quan tâm chặt chẽ nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và thiết bị. Các thợ lặn phải có đầy đủ sức khỏe, chứng chỉ phù hợp để thực hiện nhiệm vụ, công nhân làm việc trên biển được trang bị đầy đủ bảo hộ lao động, dụng cụ cứu sinh đúng yêu cầu, các phương tiện thủy tham gia thi công phải có trưng đèn và tín hiệu phù hợp khi hoạt động trên biển để cảnh báo cho tàu thuyền xung quanh nhận biết, bảo đảm an toàn.

Ngày 16/11/2017, ngành điện đã tạm thời điều tiết nguồn điện từ 02 máy phát điện diesel được EVNCPC điều về phục vụ tạm thời cho sinh hoạt tối thiểu của người dân. Đến gần cuối ngày 27/11/2017, đoạn cáp ngầm bị đứt đã được khôi phục hoàn toàn, sớm hơn kế hoạch dự kiến 01 ngày, nguồn lưới điện quốc gia đã trở lại với mọi người dân trên đảo Trí Nguyên- Nha Trang. Điện lực Khánh Hòa chính thức hoàn tất mọi sự cố điện do bão 12 gây ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, mang lại ánh sáng điện lưới quốc gia cho mọi người dân địa phương.

Quỳnh Mỹ

Nguồn Công Thương: http://baocongthuong.com.vn/dao-tri-nguyen-nha-trang-chinh-thuc-co-lai-luoi-dien-quoc-gia-sau-bao-12.html