Đạo Tin Lành kịch liệt phản đối 'Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ'

Ngày 2/5, Hội Thánh Tin Lành miền Bắc đã có văn bản khẩn số 79 gửi Ban Tôn giáo Chính phủ kịch liệt phản đối các tổ chức hay cá nhân tuyên truyền giáo lý sai lạc hay mê tín dị đoan trong đó có tà đạo 'Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ'.

Mục sư Nguyễn Đức Đồng kịch liệt phản đối tà đạo "Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ". Ảnh: Minh Đức

Mục sư Nguyễn Đức Đồng kịch liệt phản đối tà đạo "Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ". Ảnh: Minh Đức

Văn bản số 79 do mục sư Nguyễn Đức Đồng, Phó hội trưởng Hội Thánh Tin Lành miền Bắc ký gửi Ban Tôn giáo Chính phủ nêu: Các trang báo, mạng xã hội, truyền hình rầm rộ thông tin về tà giáo có tên gọi là “Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ” đang xâm nhập vào một số tỉnh, thành và lôi kéo một số người theo, gây bất ổn xã hội và ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân.

Các kênh thông tin báo, đài đã nêu rõ quan điểm của Nhà nước Việt Nam luôn tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng , tôn giáo nhưng phản đối các tổ chức, cá nhân lợi dụng tuyên truyền những tà đạo hay mê tín dị đoan.

Về việc này, Hội Thánh Tin Lành miền Bắc đồng quan điểm với chủ trương chính sách pháp luật của Nhà nước về quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo và kịch liệt phản đối các tổ chức, cá nhân tuyên truyền những giáo lý sai lạc, mê tín dị đoan.

Ngoài ra, mục sư Đồng đề cập đến các trang mạng internet đã không nói rõ nguồn gốc của tà đạo “Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ”, trong khi Hội Thánh Tin Lành thuần túy cũng được gọi chung là hội Thánh của Đức Chúa Trời.

Chính điều này đang gây hiểm lầm nghiêm trọng đến Hội Thánh Tin Lành khiến người dân không hiểu rõ và tẩy chay luôn cả Hội Thánh Tin Lành thuần túy.

Mục sư Đồng nhấn mạnh, thực chất đạo này là tà đạo “Đức Chúa Trời Mẹ” có nguồn gốc từ Hàn Quốc do Ahn Sahng-hong (1918-1985) sáng lập năm 1964 với tên gọi World Mission Society Church of God (Hội Thánh Đức Chúa Trời Hiệp hội Truyền giáo Thế giới).

Năm 1985 Ahn Sahng-hong qua đời để lại quyền lãnh đạo cho vợ là Jang Gil-ja, bà này tự xưng mẹ Thiên Thượng. Kể từ đó, tà giáo này có tên gọi mới “Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ”, một số giáo lý của tà đạo này cũng lấy ra từ Kinh Thánh giống với đạo Tin Lành nhưng họ lại diễn giải lệch lạc trái ngược với Kinh Thánh. Điểm sai lạc nghiêm trọng là họ gọi Jang Gil-ja là “Đức Chúa Trời Mẹ”.

Để tránh việc hiểu lầm gây ảnh hưởng đến Hội Thánh Tin Lành, mục sư Nguyễn Đức Đồng đề nghị Ban Tôn giáo Chính phủ có văn bản gửi cơ quan báo chí, truyền thông cần đính chính và giải thích rõ việc tà giáo chỉ lấy danh Hội Thánh Đức Chúa Trời và tà đạo “Đức Chúa Trời Mẹ” không liên quan đến Hội Thánh Tin Lành Việt Nam đã được Nhà nước công nhận.

Minh Đức

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/dao-tin-lanh-kich-liet-phan-doi-hoi-thanh-duc-chua-troi-me-1268821.tpo