Đào thấy T-34 ở Syria, lính Nga làm hành động không ngờ

Trong quá trình triển khiển các chốt kiểm soát an ninh tại cao nguyên Goland, kiểm soát quân sự Nga đã vô tình tìm thấy một chiếc T-34 và hành động của họ sau đó với chiếc xe tăng này đã khiến nhiều người bất ngờ.

Theo Sputnik, trong quá trình triển khai nhiệm vụ kiểm soát an ninh tại ranh giới phân định giữa Israel và Syria trên cao nguyên Golan, kiểm soát quân sự Nga đã vô tình phát hiện một chiếc xe tăng T-34/85 trên một mỏm núi. Nguồn ảnh: tvzvezda.ru

Rustam Numakhadzhiev – Chỉ huy tiểu đoàn Kiểm soát Quân sự trả lời phỏng vấn truyền thông Nga cho biết, khi đơn vị của ông triển khai thiết bị để xây dựng một trạm quan sát trên đường phân giới thì tìm thấy chiếc T-34 với phần thân bị vùi trong đất đá và chỉ còn tháp pháo lộ ra bên ngoài. Nguồn ảnh: tvzvezda.ru

Numakhadzhiev cũng các binh sĩ của mình đã quyết định đào chiếc T-34 lên và bắt đầu khôi phục lại chiếc xe tăng trở lại hình dáng ban đầu. Theo nhiều nguồn tin, chiếc xe tăng T-34 trên đã nằm lại đây từ năm 1973 cho đến khi được Kiểm soát Quân sự Nga tìm thấy. Nguồn ảnh: tvzvezda.ru

Cũng theo Numakhadzhiev, “Chúng tôi không thể bỏ qua sự kiện này trước thềm kỷ niệm 74 năm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại. Chúng tôi đã sửa sang lại ngoại hình của chiếc xe tăng và gắn lên nó lá cờ Chiến thắng.” Nguồn ảnh: TASS.

Trước năm 1967 cao nguyên Golan là một phần lãnh thổ của Syria. Tuy nhiên trong cuộc Chiến tranh Sáu ngày, quân đội Israel đã chiếm một phần Golan. Và mãi đến khi gần kết thúc Chiến tranh Yom Kippur, hai bên mới chính thức ký kết thỏa thuận ngừng bắn và cho phép lực lượng Gìn giữ Hòa bình của Liên Hợp Quốc đến giám sát khu vực này. Nguồn ảnh: tvzvezda.ru

Với tình hình chiến sự tại Syria, từ năm 2013 Liên Hợp Quốc bắt đầu giảm quân số các đơn vị lực lượng Gìn giữ Hòa bình tại cao nguyên Golan và phải mãi đến năm 2018 khi Quân đội Syria giải phóng hoàn toàn tỉnh Quneitra quá trình giám sát này mới được phục hồi với sự hỗ trợ của Quân đội Nga – thông qua lực lượng kiểm soát quân sự. Nguồn ảnh: tiras.ru

Về lai lịch chiếc xe tăng T-34 bị bỏ lại cao nguyên Golan, nhiều khả năng nó từng thuộc vệ Quân đội Syria và được triển khai tới đây trong Chiến tranh Sáu ngày. Dù phục hồi được một phần của chiếc T-34, thế nhưng Kiểm soát Quân sự Nga lại không công bố tình trạng thực tế của chiếc xe tăng này. Nguồn ảnh: tvzvezda.ru

T-34 là một trong những dòng xe tăng thành công nhất thế giới do Liên Xô chế tạo, nó xuất hiện lần đầu tiên từ đầu những năm 1940 và là “nắm đấm thép” của Hồng quân Liên Xô trong suốt cuộc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại, góp phần đánh bại phát xít Đức tại Mặ trận phía Đông. Nguồn ảnh: argumenti.ru

Mới đây vào đầu tháng 3, Bộ Quốc phòng Nga cũng đã ký sắc lệnh thành lập lại tiểu đoàn xe tăng T-34 mới từ những chiếc xe tăng T-34 do Quân đôi Lào trao tặng. Tiểu đoàn T-34 này thuộc Sư đoạn xe tăng cận vệ số 4 Kantemirovskaya – đơn vị có nhiệm vụ bảo vệ Moscow. Nguồn ảnh: kp.ru.

Trong tương lai gần, những chiếc xe tăng T-34 sẽ sớm được điều động cho các hoạt động kỷ niệm mừng Ngày Chiến thắng 9/5 trên Quảng Trường Đỏ. Ngoài ra, các phương tiện này cũng sẽ được sử dụng cho dự án phim truyền hình lịch sử. Nguồn ảnh: tvzvezda.ru

Mời độc giả xem video: Kiểm soát Quân sự Nga đào thấy xe tăng T-34 ở Syria. (nguồn tvzvezda.ru)

Trà Khánh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/dao-thay-t-34-o-syria-linh-nga-lam-hanh-dong-khong-ngo-1200169.html