Đào Tết xuống chợ

Còn gần 2 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, nhưng tại chợ hoa Quảng An (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã thấp thoáng sắc hồng tươi của đào Nhật Tân khoe sắc chào đón người dân mua hoa cho dịp Tết dương lịch.

Thời điểm này, tại chợ hoa Quảng An (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã bắt đầu bày bán những cành đào Nhật Tân nở sớm phục vụ nhu cầu của người dân Thủ đô. Mua đào từ những ngày tháng 11 Âm lịch đã trở thành thói quen của không ít người dân.

Dọc phía bên ngoài chợ, hàng trăm cành đào được bày bán, thu hút sự chú ý của nhiều người dân.

Dọc phía bên ngoài chợ, hàng trăm cành đào được bày bán, thu hút sự chú ý của nhiều người dân.

Đây cũng là thời điểm người dân phải gấp rút các khâu tuốt lá, điều nước, uốn thế... cho những cây đào này.

Những tiểu thương ở đây cũng thường xuyên tưới nước cho cây vì trời lạnh nhưng hanh khô.

Những cành đào nở sớm được bày bán khiến không ít người đi qua đây ngạc nhiên và thích thú khi được tận hưởng sớm không khí của mùa Xuân giữa tiết trời lạnh giá.

Các tiểu thương đều bày bán những cành đào nhỏ và được khách hàng rất ưa chuộng. Thời điểm này, cành đào có giá không quá cao, từ 100 nghìn đồng đến 600 nghìn đồng/cành, tùy vào hình dáng, số nụ hoa...

Một người bán đào tại chợ Quảng Bá cho biết: “Tôi bán đào ở chợ Quảng Bá nhiều năm nay rồi, năm nào vào dịp này tôi cũng bán đào, vì người Hà Nội rất thích hoa đào. Họ quan niệm rằng có một cành đào bày trong nhà làm ăn rất vượng, linh thiêng và làm ăn tài lộc, vạn sự như ý. Bên cạnh đó, nhiều người quan niệm rằng cắm một cành đào trong nhà sẽ thuận buồm xuôi gió“.

Những bông hoa đào bung nở, khoe sắc như muốn gợi nhắc không khí Tết đang cận kề.

Nhiều bạn trẻ tranh thủ lưu lại những bức hình đẹp nhất.

Người dân thủ đô Hà Nội mua cho mình một cành đào Nhật Tân nhỏ xinh vừa đủ để trưng trên bàn thờ tổ tiên hay ở phòng khách trong những ngày đầu năm mới 2021.

Duy Khánh

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/anh-dao-tet-xuong-cho-404944.html