Đào Tết bất ngờ xuống phố, người Hà Nội 'ngơ ngác', thích thú

Tại chợ hoa Quảng Bá (Tây Hồ - Hà Nội) nhiều ngày nay bất ngờ xuất hiện hàng trăm cành đào nở sớm được bày bán khiến không ít người ngạc nhiên.

Giá bán mỗi cành đào nở sớm có giá từ trên 100.000 đồng được bày bán tại nhiều vị trí thuộc chợ hoa Quảng Bá trong những ngày gần đây. Theo nhiều tiểu thương cho biết, năm nào cũng có đào nở sớm phục vụ thú chơi của người dân Thủ đô với mức giá phải chăng.

Theo ghi nhận, những cành đào nở sớm được bày bán thời điểm này không thực sự đẹp, cánh không to và màu sắc không được như chính vụ nhưng cũng mang đến cho người dân không khí Tết sớm.

Cũng theo dân trồng đào, năm nào cũng có đào nở sớm với số lượng ít để phục vụ người dân. Đây là những gốc đào không được chăm sóc kỹ hoặc được nông dân chủ động tuốt lá sớm giúp cây bung hoa sớm.

Tại chợ hoa Quảng Bá những ngày này xuất hiện nhiều thương lái bán đào nở sớm.

Tại chợ hoa Quảng Bá những ngày này xuất hiện nhiều thương lái bán đào nở sớm.

Những cành nở sớm phục vụ thú chơi của người dân Hà Nội.

Tuy nhiên, theo quan sát đào nở sớm thường không đẹp, hoa cũng không to, tròn như chính vụ.

Mỗi cành đào có giá từ 100.000 đồng trở lên.

Nhiều người dân di chuyển qua đây khá xao xuyến trước những cành đào nở sớm.

Theo một tiểu thương cho biết, đào được nhập từ Nhật Tân, Phú Thượng và nhiều nơi khác.

Tại một vườn đào Nhật Tân cũng xuất hiện khoảng hơn 10 gốc có đào nở sớm.

Nguyên nhân là do cách chăm sóc, thời tiết cũng như sự chủ động tuốt lá sớm hơn để phục vụ thú chơi của người dân.

Một cành đào nở sớm chuẩn bị được cắt bán cho người dân.

Thời điểm này, hầu hết các vườn đào vừa thực hiện xong việc tuốt lá để đào nở đúng dịp Tết.

Lượng đào nở sớm không nhiều, chủ yếu chỉ vài gia đình tại Nhật Tân có.

Lê Bảo

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/dao-tet-bat-ngo-xuong-pho-nguoi-ha-noi-ngo-ngac-thich-thu-20191218160949515.htm