Đào tạo trùng tu và bảo tồn phức hợp khảo cổ

Ngày 27.5, tại khu di tích Mỹ Sơn (H.Duy Xuyên, Quảng Nam), UBND tỉnh Quảng Nam phối hợp với Đại sứ quán Ý tại VN tổ chức hội thảo quốc tế 'Chiến lược đào tạo và nghiên cứu nhằm bảo tồn phức hợp khảo cổ Tiểu vùng sông Mê Kông'.

Theo ông Mauro Cucarzi, Giám đốc Quỹ Lerici - Italia, xuất phát từ mong muốn tìm kiếm một thế hệ kế cận là người địa phương thay thế, đảm nhận trực tiếp công tác bảo tồn, trùng tu di tích khảo cổ ở Tiểu vùng sông Mê Kông sau khi các chuyên gia quốc tế về nước, Quỹ Lerici đã triển khai các dự án đào tạo nghề trùng tu di tích khảo cổ và bảo tồn văn hóa cho các nước trong khu vực. Trong các năm 2017 - 2019, Chính phủ Ý thông qua Cơ quan Hợp tác phát triển Italia tài trợ kinh phí thành lập Trung tâm đào tạo chuyên biệt về lĩnh vực tu bổ và bảo tồn di tích tại Quảng Nam, cung cấp các khóa đào tạo chuyên ngành cho cán bộ quản lý, kỹ thuật, lao động có tay nghề theo mô hình đào tạo “học đi đôi với hành”, “sử dụng các di sản làm nơi giảng dạy”. Đồng thời, xây dựng phòng thí nghiệm để phục chế các hiện vật khảo cổ...

Ông Hoàng Đạo Cương, Viện trưởng Viện Bảo tồn di tích (Bộ VH-TT-DL), cho biết từ năm 2010 đến nay, viện cũng đã đào tạo 29 khóa với 1.350 người tham gia, qua đó giúp nâng cao hiểu biết và kỹ năng tu bổ, bảo tồn các di tích tại VN.

Hữu Trà

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/van-hoa/dao-tao-trung-tu-va-bao-ton-phuc-hop-khao-co-1086378.html