Đào tạo nhân lực theo kiểu Nhật Bản

Cuốn sách của Yumiko Kawanishi là tài liệu chính được sử dụng làm giáo trình trong khóa đào tạo quản lý chất lượng chuẩn Nhật Bản trong tháng bảy.

Tập đoàn Mitani Sangyo (Nhật Bản) hợp tác với Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông xuất bản cuốn sách Đào tạo quản lý chất lượng theo kiểu Nhật Bản - Vòng tuần hoàn tâm thế tốt của tác giả Yumiko Kawanishi. Sách do TS Nguyễn Thị Bích Huệ chuyển ngữ.

Đến nay, tập đoàn này đã phối hợp cùng Aureole Group tổ chức nhiều chương trình miễn phí về việc hỗ trợ đào tạo nhân lực Việt Nam theo phương thức Nhật Bản, trong đó sử dụng cuốn sách trên làm tài liệu giảng dạy chính.

Cuốn sách không chỉ dành cho các nhà lãnh đạo, quản lý muốn thúc đẩy tinh thần cải tiến trong công ty, mà còn dành cho mỗi cá nhân muốn vươn mình bứt phá trong môi trường công sở. Bên cạnh đó, sách trả lời cho câu hỏi: Yếu tố nào làm nên năng suất và chất lượng Nhật Bản?

 Sách Đào tạo quản lý chất lượng theo kiểu Nhật Bản - Vòng tuần hoàn tâm thế tốt. Ảnh: H.T.

Sách Đào tạo quản lý chất lượng theo kiểu Nhật Bản - Vòng tuần hoàn tâm thế tốt. Ảnh: H.T.

“Reteaming”: Xây dựng nhóm mạnh

Yumiko Kawanishi là chuyên gia tư vấn về tâm lý cho các công ty lớn mạnh của Nhật Bản. Bà nhiều lần đến hiện trường tìm ra rào cản giữa những vấn đề trong thực tế và lý tưởng, từ đó xây dựng nên nội dung bài giảng cho các khóa đào tạo nhân lực.

Tác giả cho biết quá trình trao đổi với các trưởng nhóm, người phụ trách và các văn phòng xúc tiến của địa phương tại hiện trường, đã tạo động lực để bà viết nên cuốn sách này và đem áp dụng trong nhiều buổi thuyết trình.

Đối với mục tiêu thúc đẩy chất lượng sản phẩm, tạo ra nhóm nhân lực lao động mạnh là yếu tố cốt lõi. “Reteaming” là tên gọi của phương pháp xây dựng đó, giúp doanh nghiệp có thể đương đầu với mọi khó khăn.

Theo đó, tác giả lý giải chữ “Re” trong “Reteaming” nghĩa là tìm ra cách làm tốt, chia sẻ với các thành viên của nhóm, sáng tạo ra điểm mới và xây dựng nên tổ chức có thể làm một hành động lặp đi lặp lại nhiều lần.

“Tổ chức nào hội tụ đầy đủ những yếu tố trên thì tổ chức đó có năng lực làm việc nhóm tốt. Tinh thần và cách nghĩ của từng thành viên thay đổi thì tổ chức cũng sẽ thay đổi tốt hơn”, tác giả viết.

Từ đó, Yumiko Kawanishi cũng chỉ ra những điểm lưu ý khi áp dụng “Reteaming”: Không dùng câu hỏi “vấn đề là gì”, mà dùng câu hỏi “mong muốn như thế nào”. Bà cũng chỉ ra tầm quan trọng của việc giao tiếp trong nhóm (không lấy ý kiến cá nhân thành ý kiến tập thể, trao đổi ý kiến với tập thể khi có vấn đề cần giải quyết...).

Sơ đồ vận hành của “Vòng tuần hoàn tâm thế tốt”. Ảnh: NXB Thông tin và Truyền thông.

“Vòng tuần hoàn tâm thế tốt”

Thông thường, chúng ta nghĩ rằng cải tiến là để nâng cao chất lượng sản phẩm. Tuy vậy, với kinh nghiệm và nhiều nghiên cứu có được, tác giả khẳng định “hoạt động cải tiến còn là nơi để thống nhất vector ý thức của các thành viên trong nhóm”. Qua đó, chúng ta không chỉ đạt được những lợi ích hữu hình mà còn chạm tới những hiệu quả vô hình.

Để “vòng tuần hoàn tâm thế tốt” vận hành liên tục, theo tác giả, cần ba yếu tố: Thiết lập đồng minh cải tiến, xây dựng cây cầu cải tiến, và tái cấu trúc vai trò.

Trong đó, chìa khóa để xây dựng cây cầu cải tiến thành công nằm ở việc nhanh chóng phát hiện những khác biệt, ngăn cách của các thành viên cũng như khoảng cách giữa các thế hệ, sự chênh lệch về năng lực kỹ thuật và khả năng giao tiếp trong nhóm. Việc bắc được cây cầu để lấp đầy những chênh lệch của các thành viên là điểm mấu chốt của hoạt động cải tiến.

Phương thức kinh doanh kiểu Nhật Bản và cách quản trị lấy con người làm gốc, coi trọng giao tiếp cùng các mối quan hệ đã giúp đất nước mặt trời mọc trở thành cường quốc kinh tế, khoa học kỹ thuật vào hàng bậc nhất thế giới.

Với cuốn sách này, Yumiko Kawanishi mong nó sẽ là “kim chỉ nam” giúp độc giả tìm được “sao bắc đẩu (ngôi sao có hướng cố định, không đổi) và vượt qua được giông tố trên biển cả để đưa con tàu của mình đến đích”.

Viện phát triển nguồn nhân lực Việt Nam - Nhật Bản (VJCC) được thành lập vào năm 1998 trên cơ sở biên bản Hợp tác ghi nhớ giữa chính phủ Nhật Bản và Việt Nam, nhằm đóng góp cho sự phát triển nguồn nhân lực của Việt Nam. Từ năm 2001 cho đến nay, Viện đã tổ chức nhiều khóa học đào tạo để giúp cho nhân viên trau dồi và phát triển thêm kỹ năng.

Khóa học dự kiến diễn ra từ 13-22/07, gồm 9 chuyên đề đào tạo, diễn ra tại VJCC, Trường Đại học Ngoại Thương, với hình thức kết nối qua nền tảng Zoom. Cuốn sách Đào tạo quản lý chất lượng theo kiểu Nhật Bản - Vòng tuần hoàn tâm thế tốt sẽ được sử dụng làm giáo trình chính cho khóa học.

Huế Trần

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/dao-tao-nhan-luc-theo-kieu-nhat-ban-post1232197.html