Đào tạo cán bộ, nhân viên kỹ thuật mật mã ưu tú cho quân đội và đất nước

Trước yêu cầu đào tạo số lượng lớn cán bộ, nhân viên (CB, NV) mật mã nhằm đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao của cuộc kháng chiến chống Pháp, sau 8 khóa đào tạo nhân viên kỹ thuật mật mã (KTMM) do Phòng Mật mã Bộ Tổng Tham mưu trực tiếp đảm nhận, ngày 14-5-1951, Bộ Tổng Tư lệnh đã ra quyết định thành lập Trường huấn luyện kỹ thuật Bộ Tổng Tham mưu (tiền thân Trường Trung cấp KTMM ngày nay) với nhiệm vụ đào tạo, bổ túc CB, NV KTMM thực hiện nhiệm vụ bảo đảm bí mật nội dung lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ huy của Đảng, Nhà nước và quân đội.

Những năm đầu thành lập, cơ sở vật chất thiếu thốn, đội ngũ cán bộ, giáo viên mỏng, nhưng thầy và trò của nhà trường luôn đoàn kết, chủ động, sáng tạo, khắc phục mọi khó khăn, tổ chức huấn luyện hơn 500 học viên trở thành những CB, NV KTMM ưu tú, bổ sung cho các đơn vị quân đội, công an và các cơ quan dân, chính, đảng, đáp ứng kịp thời yêu cầu của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Bước vào cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, từ năm 1955-1975, nhà trường đã đào tạo hàng nghìn học viên bổ sung cho các mặt trận. CB, NV KTMM được đào tạo ở nhà trường luôn tỏ rõ lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ bí mật quân sự, bí mật quốc gia, góp phần quan trọng vào sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Từ năm 1975 đến nay, Trường Trung cấp KTMM đã đào tạo, bổ túc cho hơn 8.300 CB, NV cơ yếu; bồi dưỡng nghiệp vụ kỹ thuật cho hàng nghìn CB, NV cơ yếu cả nước và đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng hàng trăm CB, NV, học viên quân đội Lào và Campuchia.

Học viên Khóa K33, Trường Trung cấp Kỹ thuật mật mã trong giờ học chuyên ngành kỹ thuật mật mã (tháng 5-2021). Ảnh: HỒNG VƯỢNG

Học viên Khóa K33, Trường Trung cấp Kỹ thuật mật mã trong giờ học chuyên ngành kỹ thuật mật mã (tháng 5-2021). Ảnh: HỒNG VƯỢNG

Những năm gần đây, với mục tiêu không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục-đào tạo và nghiên cứu khoa học, Trường Trung cấp KTMM chú trọng bồi dưỡng, phát triển đội ngũ cán bộ, giáo viên cả về số lượng và chất lượng. Đến nay, 100% giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục của nhà trường đều có trình độ đại học, trong đó 31,3% có trình độ sau đại học, 1 Nhà giáo Ưu tú, 1 đồng chí đạt giáo viên giỏi toàn quốc, 18 đồng chí đạt giáo viên giỏi cấp bộ, 20 đồng chí đạt giáo viên giỏi cấp trường. Đây là nguồn nhân lực quan trọng để Trường Trung cấp KTMM hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn cách mạng mới.

Trước yêu cầu xây dựng ngành cơ yếu tiến thẳng lên hiện đại và sự phát triển vượt bậc của khoa học công nghệ, kỹ thuật, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ thông tin và viễn thông, nhiệm vụ bảo mật thông tin quân sự ngày càng đòi hỏi cao với nhiều khó khăn, phức tạp. Chính vì vậy, nhiệm vụ của ngành cơ yếu quân đội nói chung, Trường Trung cấp KTMM mã nói riêng ngày càng nặng nề. Với chức năng, nhiệm vụ được giao, cán bộ, giáo viên, học viên, chiến sĩ nhà trường xác định sẽ ra sức học tập, nghiên cứu, thi đua dạy tốt, học tốt, đào tạo được nhiều CB, NV KTMM ưu tú cho quân đội và đất nước.

Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường và cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, khoa giáo viên và các đơn vị quản lý học viên xác định quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của trên, nhất là nghị quyết của Bộ Chính trị, kết luận của Quân ủy Trung ương về xây dựng ngành cơ yếu cách mạng, chính quy, tiến thẳng lên hiện đại. Chủ động đổi mới toàn diện, đồng bộ từ mô hình, mục tiêu, chương trình, nội dung, phương pháp đào tạo cũng như điều kiện bảo đảm cho nhiệm vụ GD&ĐT. Quan tâm kiện toàn phát triển đội ngũ cán bộ, nhà giáo bảo đảm số lượng, hợp lý về cơ cấu, chuẩn hóa về chất lượng, nhất là về trình độ học vấn, phương pháp, tác phong sư phạm và kinh nghiệm thực tiễn. Tích cực, chủ động trong nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ mới, công nghệ cao, công nghệ thông tin vào công tác giảng dạy. Chú trọng huấn luyện, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ khai thác, sử dụng các trang thiết bị, sản phẩm mật mã mới. Kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện KTMM truyền thống với KTMM hiện đại, phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học, đáp ứng yêu cầu xây dựng ngành cơ yếu tiến thẳng lên hiện đại.

Để hoàn thành các mục tiêu đã xác định, nhà trường sẽ tập trung xây dựng các cấp ủy, tổ chức đảng trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; các cơ quan, khoa giáo viên, đơn vị học viên vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”; động viên, phát huy tiềm năng của cán bộ, giáo viên, học viên, công nhân viên, chiến sĩ. Tích cực đầu tư và sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, nhất là các xưởng thực hành, các phòng học chuyên ngành cho học viên. Triển khai xây dựng đề án nâng cấp nhà trường lên bậc cao đẳng. Cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, văn hóa cho bộ đội. Đẩy mạnh Phong trào Thi đua Quyết thắng kết hợp chặt chẽ với Phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt, phục vụ tốt, kỷ luật nghiêm”; xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh, địa bàn an toàn, nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

70 năm xây dựng và trưởng thành, Trường Trung cấp KTMM được tặng thưởng: Danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân; 1 Huân chương Quân công hạng Nhì; 4 Huân chương Chiến công hạng Nhất; 1 Huân chương Chiến công hạng Nhì; 1 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba; 21 Cờ thưởng luân lưu và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Đại tá PHẠM VĂN QUỲ, Hiệu trưởng Trường Trung cấp kỹ thuật mật mã, Bộ Tổng Tham mưu

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/dao-tao-can-bo-nhan-vien-ky-thuat-mat-ma-uu-tu-cho-quan-doi-va-dat-nuoc-659366